Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng Thanh niên - Tháng của những khát khao cống hiến

Linh Nhi| 02/03/2014 06:55

(HNM) - Tháng 3 là Tháng Thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.

Thanh niên tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách tại Văn Miếu. Ảnh: Bảo Lâm


Được đánh giá là một trong những "cánh chim đầu đàn" của thành phố về phong trào, hoạt động Đoàn, thời điểm này, Huyện đoàn Đông Anh đang nỗ lực phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm mới, tạo điểm nhấn về tinh thần, khí thế thi đua, khơi dậy nhiệt huyết của sức trẻ. Hàng trăm đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện các mô hình thí điểm xây dựng "cơ quan xanh", "văn phòng xanh", xóa các điểm đen về rác thải trên địa bàn, trồng cây xanh, thành lập các đội hình phản ứng nhanh về ATGT, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Huyện đoàn phối hợp với các đoàn thể xây dựng mô hình gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện… Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thế Mạnh cho biết, điểm nhấn của Tháng Thanh niên năm nay là tổ chức đội thanh niên tình nguyện trông xe miễn phí, làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách tại Khu di tích lịch sử quốc gia Cổ Loa; tập hợp hơn 50 đoàn viên thanh niên là cán bộ, giáo viên, sinh viên làm gia sư miễn phí cho học sinh thi tốt nghiệp THCS và THPT.

Phó Bí thư Huyện đoàn Phúc Thọ Nguyễn Đức Tiến cũng khẳng định, Huyện đoàn đã sẵn sàng cho Tháng Thanh niên với hàng loạt công việc cụ thể như: Trồng 250 cây xanh trên hai tuyến đường thanh niên tình nguyện mới hoàn thành ở các xã Long Xuyên, Tam Thuấn; huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên chuẩn bị tốt sức khỏe để tham gia hiến máu nhân đạo. Còn tại Hoàn Kiếm, với đặc thù là quận trung tâm, Quận đoàn đã phát huy tối đa năng lực các đội hình thanh niên tình nguyện trên 18 tuyến phố trọng điểm tại 18 phường nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trật tự và văn minh đô thị, hưởng ứng chủ đề năm 2014 của thành phố. Để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc này, lần đầu tiên quận tổ chức cho hàng trăm đoàn viên xuất quân tuyên truyền, cổ động trên khắp các tuyến phố và tổ chức 4 chốt với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên thanh niên tại khu vực hồ Hoàn Kiếm giữ gìn trật tự văn minh đô thị, góp phần làm cho bộ mặt Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho biết, trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn sẽ chỉ đạo cụ thể công trình phần việc thanh niên gắn với đặc thù của từng quận, huyện, khối... các chương trình hành động gắn với nhiệm vụ của Năm Thanh niên tình nguyện. Đó là đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, đẩy mạnh "Học tập và làm theo lời Bác" với chuẩn mực "Ý thức tốt - Ứng xử đẹp - Việc làm hay" và các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vận động quyên góp ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Ký túc xá xanh; tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa giao thông... Và đặc biệt, Tháng Thanh niên năm nay, lần đầu tiên tuổi trẻ Thủ đô làm quen với mô hình Hà Nội trẻ, các quận, huyện đoàn đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị...

Năm 2014, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đặt mục tiêu khánh thành 20 sân chơi cho thiếu nhi; tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho 300.000 học sinh, bộ đội xuất ngũ; phấn đấu tiếp nhận 100.000 đơn vị máu; kết nạp 70.000 đoàn viên mới và trên 60% đoàn viên thực hiện hiệu quả chương trình "Tôi là đoàn viên". Tất cả những phần việc trên được khởi động trong tháng 3 này. Điều đáng nói là, đoàn viên, thanh niên Thủ đô bắt tay vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, không hô hào khẩu hiệu hoặc "đánh trống bỏ dùi". Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thị Ngà khẳng định, Tháng Thanh niên phải bảo đảm tính định hướng trong từng hoạt động của tổ chức Đoàn và mang tính bền vững. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháng Thanh niên - Tháng của những khát khao cống hiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.