Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất chỉ có Bộ Thông tin - Truyền thông được quyền xử phạt cơ quan báo chí

Hà Phong| 03/03/2014 06:25

(HNM) - Hầu hết ý kiến đều cho rằng, cần đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định mới, hủy bỏ các quy định cũ trước đây về việc xử phạt báo chí khi đưa tin sai sự thật trong mọi lĩnh vực.

Nguyên nhân là quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này đang nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau, cho phép nhiều bộ, ngành cùng được phạt cơ quan báo chí, từ đó xảy ra tình trạng một hành vi có nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý. Giải pháp khắc phục được đề xuất là quy thẩm quyền xử phạt đối với báo chí về một mối.

Theo đó, thanh tra các ngành khác khi phát hiện báo chí sai phạm thì có quyền đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông xem xét ra quyết định xử phạt. Song song với đề xuất này, Bộ Tư pháp cũng sẽ kiến nghị ban hành Nghị định "Bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí" nhằm hướng dẫn thi hành Điều 2 - Luật Báo chí năm 1989.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chỉ có Bộ Thông tin - Truyền thông được quyền xử phạt cơ quan báo chí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.