Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phớt lờ chỉ đạo của cấp trên?

Minh Hoàng| 19/05/2014 06:51

(HNM) - Báo Hànộimới số ra ngày 14-1-2014 đăng bài


Đã đăng báo ngày 14-1-2014.


Tìm hiểu được biết, từ hơn 10 năm nay, Trung tâm TDTT huyện Thạch Thất đã giao cho Công đoàn Trung tâm cho một số hộ mượn, thuê để ở, bán nước giải khát, đồng thời trông nom, quản lý sân vận động. Cụ thể, trong khuôn viên sân vận động (khu vực khán đài A) có hai điểm được các hộ dân sử dụng để ở và bán hàng. Hằng ngày, lượng thực khách đến ăn uống tại hai điểm bán hàng này rất đông. Tại khu nhà bếp gần cổng chính cũng có một quán giải khát.

Cửa hàng giải khát ở khu vực cổng chính sân vận động vẫn mở cửa đón khách (chụp ngày 15-5-2014).


Ngày 15-5, trở lại sân vận động huyện Thạch Thất, tại khu vực góc phải khán đài A và khu cổng chính, hai cửa hàng bán nước giải khát và ăn uống vẫn hoạt động bình thường, chưa bị xử lý? Đáng lưu ý, ngay sau khi bài báo đăng, ngày 15-1-2014, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 301/VP-VX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện Thạch Thất kiểm tra, giải quyết nội dung Báo Hànộimới nêu. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc Trung tâm TDTT huyện Thạch Thất cho thuê, cho mượn trụ sở để bán hàng, để ở là đúng nên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không xử lý?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phớt lờ chỉ đạo của cấp trên?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.