Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ: Xây tường bao trên đất nông nghiệp!

Bài, ảnh: Trần Lê| 24/05/2014 07:37

(HNM) - Ông Trần Học Thiện - bà Kim Thị Thư, ở thôn Táo 3, xã Tam Thuấn (Phúc Thọ) bức xúc phản ánh tới Đường dây nóng Báo Hànộimới:


Nhiều hộ gia đình xây tường bao "giữ ruộng" ở xứ đồng Gắm, thôn Táo 3, xã Tam Thuấn.


Tìm hiểu được biết, nguồn gốc đất nông nghiệp của các hộ gia đình tại xứ đồng Gắm, thôn Táo 3 trước đây là đất 10%, được giao từ năm 1986. Đây là khu vực gò, đống, trũng, khó sản xuất nhưng các hộ gia đình đã tự nhận. Những thửa ruộng này nằm xen kẽ, không có đường đi, chỉ có bờ đất phân định ranh giới giữa các thửa.

Qua đo đạc cho thấy: Thửa đất của ông Thiện - bà Thư diện tích cấp theo giấy tờ là 565m2, nhưng thực tế là 644m2. Thửa đất của ông Phan Đình Ẩu là 407m2, diện tích thực tế là 470m2. Thửa đất của nhà bà Nguyễn Thị Hằng là 299m2, thực tế là 417m2. Thửa đất của ông Lợi - bà Tuất là 199m2, thực tế là 233m2… Hiện trạng: Thửa ruộng nhà ông Thiện đã xây tường bao xung quanh, cao gần 50cm. Nhà ông Ẩu và bà Hằng cũng đều xây tường bao xung quanh thửa ruộng, nhưng cao tới 1,5m…

Trao đổi với phóng viên Đường dây nóng, ông Trần Thế Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thuấn cho rằng: Các hộ gia đình đã tự thỏa thuận với nhau xây tường bao để… giữ đất và bảo vệ mốc giới. Các công trình này tồn tại từ trước, khoảng năm 1999, UBND xã không có hồ sơ vi phạm(?). Về việc thửa ruộng của gia đình ông Thiện - bà Thư không có lối vào, UBND xã yêu cầu các hộ gia đình cùng bỏ ra phần đất thừa để làm đường đi chung, nhưng gia đình ông Thiện - bà Thư không đồng ý...

Trong khi đó, bà Thư bức xúc: Từ khoảng năm 2007, Nhà nước thực hiện dự án đào kênh sông đập Đáy nên có rất nhiều đống đất thừa. Một số hộ dân có ruộng trũng đã thuê xe, chở đất đổ vào ruộng để tôn cao mặt bằng. Năm 2008, một số hộ gia đình đồng loạt xây tường bao quanh các thửa ruộng để… giữ đất, dẫn đến gia đình ông Thiện - bà Thư không có lối vào, phải đi nhờ qua ruộng của hộ khác. Đến năm 2013 không được đi nhờ, không có lối vào ruộng nên ông bà buộc phải làm đơn báo cáo UBND xã, nhưng không được chính quyền giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, nguyên nhân khiến cho việc thoát nước tại xứ đồng Gắm bị tắc nghẽn là do thửa ruộng của gia đình bà Hằng ở liền kề ao công, bà Hằng đã đổ đất san lấp một phần ao để lấn chiếm…

Qua sự việc trên cho thấy, điều bất hợp lý là đất ruộng của các hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2001, nếu việc xây tường bao có từ năm 1999, thì qua quá trình xác minh diện tích đất trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích thực tế và diện tích ghi trong sổ của các thửa ruộng không thể chênh lệch thừa từ 34m2 đến 118m2 như hiện nay. Như vậy rõ ràng chính quyền xã Tam Thuấn đã làm ngơ cho người dân… thoải mái xây tường "giữ đất". Đến nay, lãnh đạo UBND xã Tam Thuấn cũng không có ý kiến gì về việc "có thu hồi hay không phần đất giao thừa đến các hộ", cũng không giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình ông Thiện - bà Thư (?).

Đề nghị UBND xã Tam Thuấn và các ngành chức năng huyện Phúc Thọ sớm kiểm tra việc đổ đất lấp ao ở xứ đồng Gắm, thôn Táo 3, giải quyết dứt điểm việc thừa đất ruộng, thiếu lối đi và xử lý nghiêm các trường hợp xây tường bao trên đất nông nghiệp tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ: Xây tường bao trên đất nông nghiệp!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.