Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ủng hộ vụ kiện đòi công lý của nạn nhân da cam

Vân Nga| 14/06/2014 06:42

(HNM) - Chiều 13-6, tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) diễn ra buổi gặp mặt với báo chí giới thiệu vụ kiện của bà Trần Tố Nga (73 tuổi), công dân Pháp, gốc Việt Nam, là nạn nhân chất độc da cam trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam đã khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ ra tòa án ở TP Evry của Cộng hòa Pháp.


Văn phòng luật sư William Bourdon & Forestier ở Paris (Pháp) đã đại diện cho nguyên đơn là bà Trần Tố Nga. Tại đây, bà Trần Tố Nga đã khẳng định mục đích của vụ kiện này là đòi công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ ở Việt Nam, với mong muốn sẽ buộc các công ty hóa chất của Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh sự đồng tình, ủng hộ bà Trần Tố Nga nhằm tạo điều kiện cho bà giảm bớt những khó khăn trong quá trình theo đuổi vụ kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủng hộ vụ kiện đòi công lý của nạn nhân da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.