Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ làm 29 người chết và mất tích

Nhóm phóng viên NN-NT| 23/07/2014 05:41

(HNM) - Sáng 22-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Điện Biên. Ảnh: Báo Điện Biên


Thống kê của Ban Chỉ đạo, do ảnh hưởng của mưa lũ, tại các tỉnh phía Bắc đã có 29 người chết và mất tích, cụ thể tỉnh Hà Giang 7 người, Lai Châu 6 người, Lạng Sơn 5 người, Sơn La 3 người, Điện Biên 1 người, Cao Bằng 1 người, Bắc Cạn 1 người; 2 người bị mất tích ở Sơn La và Lai Châu; tỉnh Lào Cai còn có 3 người chết do bị sét đánh. Mưa lũ khiến 491 ngôi nhà bị tốc mái, 757 ngôi nhà bị sập, đổ, hư hại, 5.992 ngôi nhà bị ngập; 3.975ha lúa bị ngập úng, 239ha hoa màu bị ảnh hưởng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, kênh mương, công trình xây dựng bị sạt lở nghiêm trọng. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 125 tỷ đồng, trong đó tỉnh Điện Biên bị thiệt hại 42 tỷ đồng, Sơn La 35 tỷ đồng, Lai Châu 20 tỷ đồng… Các địa phương tiếp tục phân công lực lượng tập trung khắc phục ngập úng, giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, mưa đã chấm dứt, mực nước sông Lô (Tuyên Quang), sông Thao (Yên Bái), sông Chảy (Lào Cai), sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam đang xuống; lưu lượng nước đến hồ Sơn La tiếp tục giảm.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ làm 29 người chết và mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.