Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một học sinh tử vong bất thường khi tập thể dục trên sân thượng

Theo Trần Lê| 28/07/2014 10:21

Em Lê Văn H. (SN 2002) lên sân thượng nhà mình tập thể dục. Một lúc sau, người nhà lên gọi H. xuống ăn sáng thì phát hiện em đã tử vong.

Sự việc xảy ra tại thôn Phú Trung, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng hơn 7h ngày 27/7, em H. lên tầng 2 (sân thượng) nhà mình để tập thể dục như mọi ngày. Một lúc sau không thấy H. xuống ăn sáng, người thân lên gọi thì phát hiện H. đã tử vong trong tình trạng trên cổ có sợi dây phơi quấn chặt vào.

Nơi em H. gặp nạn


Được biết, sợi dây trên thường được gia đình em dùng để phơi quần áo nhưng H. thường dùng dây này để tập thể dục theo kiểu tập xà.

Nhận định ban đầu của một số người dân thì có thể trong khi tập thể dục, em H. bị trượt tay và chiếc dây phơi đã quấn vào cổ, thắt chặt khiến em không kịp kêu cứu.

Em H. là học sinh lớp 6 trường THCS Hoằng Qúy, huyện Hoằng Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một học sinh tử vong bất thường khi tập thể dục trên sân thượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.