Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi thể bị cột 2 chân trôi dạt cạnh xưởng đóng tàu

Theo Đức Thịnh| 28/07/2014 15:38

Thi thể đang trong giai đoạn đang phân hủy trôi dạt vào cạnh xưởng đóng tàu Thanh Hiểu được phát hiện vào chiều 27/7 (thuộc địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xác định được danh tính.

Hiện trường nơi phát hiện ra xác chết.


Chiều 28/7, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: do buồn chuyện gia đình, vào ngày 25/7 Võ Tấn Minh (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Trung An, TP Mỹ Tho) đi xe máy lên cầu Rạch Miễu tự tử.

Trước khi lao mình xuống sông Tiền, Minh có nhắn tin thông báo với gia đình nếu Minh có tự tử chết thì lên cầu Rạch Miễu đem xe về. Khi người nhà tìm đến cầu Rạch Miễu chỉ thấy xe nên mọi người tổ chức tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy Minh đâu.

Riêng sợi dây dù được buộc vào chân cũng được cơ quan chức năng xác định do dân đò đang lưu thông trên sông Tiền phát hiện ra thi thể của Minh đang trôi nổi trên mặt nước nên họ tự lấy dây buộc chặt 2 chân Minh vào bao chứa mút xốp để thi thể Minh không chìm hay trôi đi nơi khác.

Còn ngón tay áp út của bàn tay trái bị mất 2 đốt cũng được xác định do nạn nhân đã bị mất từ trước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi thể bị cột 2 chân trôi dạt cạnh xưởng đóng tàu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.