Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ đóng cửa 4 nghĩa trang

Khánh Khoa| 16/08/2014 07:58

(HNM) - UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ đóng cửa các nghĩa trang Yên Kỳ 1, Sài Đồng (quận Long Biên), Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), Hà Đông (quận Hà Đông) và tiến hành cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015.


Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng mới một loạt nghĩa trang tập trung cấp thành phố theo quy hoạch như nghĩa trang Minh Phú, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn); Xuân Nộn (huyện Đông Anh); Trung Màu (huyện Gia Lâm); Trần Phú (huyện Chương Mỹ) và Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên).

Theo thống kê hiện Hà Nội có 2.362 nghĩa trang từ cấp xã đến thành phố, với diện tích chiếm đất khoảng 2.743ha (chiếm 0,82% diện tích đất tự nhiên). Trong đó có 7 nghĩa trang cấp thành phố với tổng diện tích khoảng 101,26ha.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ đóng cửa 4 nghĩa trang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.