Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy công ty sản xuất giày, hơn chục công nhân bị thương

Tuệ Minh| 19/08/2014 18:48

(HNMO) – Đám cháy lớn kéo dài gần 3 tiếng tại một công ty sản xuất giày đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng rộng hơn 1000m vuông, hơn chục công nhân bị kẹt lại bên trong thoát chết nhưng bị bỏng phải nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ cháy.


Đến hơn 16h chiều ngày 19-8, hiện trường vụ cháy xảy ra tại cty sản xuất giày Thái Vĩnh Thắng (xã Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mới được lực lượng chức năng khám nghiệm xong.

Vụ cháy xảy ra từ 11h30’ trưa cùng ngày, tuy nhiên, đám cháy quá lớn nên sau nhiều giờ, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa.

Thời điểm trên, nhiều công nhân đang ăn trưa tại Cty thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút ở kho xưởng phía sau. Các công nhân hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài đồng thời hô hoán mọi người cùng tới dập lửa nhưng bất thành.

Hàng chục chiến sỹ cùng 10 xe nước thuộc lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã được huy động khẩn cấp tới hiện trường để triển khai các biện pháp nhằm khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu bằng cao su, nhựa khiến đám cháy bùng lên dữ dội.

Thời điểm này còn hơn chục công nhân bị kẹt lại bên trong, lực lượng chức năng đã tiến hành phá tường giải cứu. Một số khác kịp thời nhảy qua cửa sổ ra ngoài, bị bỏng nhẹ.

Gần 3 tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, bên trong khói vẫn còn âm ỉ nên lính cứu hỏa tiếp tục phun nước nhằm tránh nguy cơ ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Những công nhân bị bỏng được nhập viện sau đó để điều trị.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục vào sâu bên trong để khám nghiệm, xác định có người còn mắc kẹt lại bên trong hay không.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại của đám cháy, tuy nhiên ghi nhận tại hiện trường, hơn 1000m vuông kho xưởng với nhiều nguyên vật liệu cùng nhiều máy móc đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy công ty sản xuất giày, hơn chục công nhân bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.