Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cha ôm con gái 5 tuổi tự tử bằng thuốc nổ

Theo Lê Kiến| 15/09/2014 06:51

Chiều 14/9, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận, có một vụ tự tử bằng thuốc nổ vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai cha con thiệt mạng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.


Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 14/9, trong lúc chị Puih Klung (38 tuổi, vợ anh Vang) đang ở dưới bếp nấu cơm, Vang ở nhà trên đóng cửa phòng rồi ôm con tự tử bằng thuốc nổ.

Hậu quả, hai cha con anh Vang chết tại chỗ, thi thể bị xé thành nhiều mảnh. Riêng căn nhà bị nhiều chỗ nứt, mái tôn căn phòng bị hất tung.

Theo cơ quan điều tra, anh Vang là người có biểu hiện tâm thần, trước đó đã có nhiều lần đòi tự tử. Thuốc nổ mà anh Vang sử dụng được anh mua về để đào giếng từ năm trước. Sau vụ nổ, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân và nguồn gốc thuốc nổ.

* Khoảng 15 giờ chiều 14/9, tại xã Gào - TP. Pleiku cũng đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người chết. Do có mâu thuẫn với một số đối tượng trú ở xã Thành An (huyện Chư Prông), anh Phạm Minh Hải (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Gào) bị đâm một nhát trúng tim gây tử vong khi đứng cách nhà vài chục mét.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha ôm con gái 5 tuổi tự tử bằng thuốc nổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.