Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai quật hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh tại Đồng Nai

Theo Hoàng Trường| 17/09/2014 15:55

Cơ quan chức năng đối chiếu các thông tin và xác định đây là hố chôn tập thể 36 chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, rạng sáng 18/5/1969.

Ngày 17/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành các thủ tục để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại một hố chôn tập thể ở xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

Hố chôn tập thể vừa được tìm thấy là nơi chôn cất 36 chiến sĩ hy sinh năm 1969. Ảnh: Hoàng Trường


Trước đó, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp Ban tuyên giáo Thị ủy Long Khánh phát hiện một hố chôn tập thể tại xã Bảo Vinh. Qua 3 ngày khai quật, cơ quan chức năng tìm thấy các mẫu xương, răng, dép cao su, dây võng dù... với hơn 30 bọc hài cốt liệt sĩ tại hố chôn này.

Thị xã Long Khánh tiến hành đối chiếu thông tin và xác định đây chính là nơi chôn cất 36 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn Bộ binh 5 và Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 27 đã hy sinh trong trận đánh căn cứ đồn Hoàng Diệu vào đêm 17 rạng sáng 18/5/1969. Hố chôn này nằm cách đồn Hoàng Diệu chừng 200 mét.

Đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng qua tỉnh Đồng Nai tìm thấy và tiến hành khai quật các hố chôn tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Lần trước vào ngày 18/8 với hơn 100 hài cốt liệt sỹ hy sinh năm 1967 được phát hiện tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Sau đó an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch vào ngày 31/8.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai quật hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh tại Đồng Nai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.