Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sạt lở, lũ cuốn, ít nhất 9 người chết

Nhóm PV Ban NN-NT| 18/09/2014 05:59

(HNM) - Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc bộ đã có mưa lớn, gió giật mạnh, gây ra những thiệt hại không nhỏ về người, tài sản tại một số địa phương.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Lạng Sơn. Ảnh: Giang Huy


Theo báo cáo nhanh, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 156 ngôi nhà, công trình phụ bị đổ, tốc mái, hư hỏng; 20 cột điện dân sinh, cột điện hạ thế và một cột ăng ten truyền hình bị đổ; hơn 5.100ha lúa, hoa màu bị đổ, gãy bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Tại Hải Phòng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập; 64 lộ đường điện bị hư hỏng, 15 cột điện hạ thế bị đổ hoặc nghiêng, thiệt hại 25 tỷ đồng. Trong ngày, Điện lực Hải Phòng đã tập trung khắc phục đóng điện các lộ đường dây.

Đặc biệt đáng chú ý, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vào lúc 1h 30 ngày 17-9, tại thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc (Lạng Sơn), đã xảy ra sạt lở đất khiến 6 người tử vong. Ngay sau khi nhận được tin xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã tập trung cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất gồm: Dương Công Nhạt (46 tuổi), Dương Công Báo (34 tuổi), Dương Công Oai (21 tuổi), Hoàng Doãn Đô (37 tuổi) - đều trú tại xã Hưng Vũ, Bắc Sơn (Lạng Sơn); Hoàng Văn Đô (22 tuổi) và Hoàng Văn Đồng (20 tuổi), trú tại xã Nà Kha, huyện Na Rì (Bắc Cạn). Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ các gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Cũng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 3h ngày 17-9, tại thôn Thâm Mò, xã Phá Xá, huyện Cao Lộc, đã xảy ra sạt lở đất, gây đổ tường nhà làm 1 phụ nữ 31 tuổi bị thương và cháu bé 5 tuổi tử vong. Còn tại tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 3 làm 11.000ha lúa bị đổ; khoảng 390ha hoa màu và gần 1.300ha cây vụ đông mới trồng bị ảnh hưởng... Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, diễn biến mưa lũ sau bão còn phức tạp, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB thành phố, do chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 nên không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, để chủ động trước mọi tình huống UBND TP yêu cầu Ban chỉ huy PCLB các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa trên địa bàn, tránh tư tưởng chủ quan. Ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa mùa đã chín và tranh thủ gieo trồng cây vụ đông; tăng cường kiểm tra đê, kè, cống, hồ đập để xử lý kịp thời sự cố; kiểm tra thường xuyên những diện tích lúa, hoa màu có nguy cơ ngập lụt để có biện pháp xử lý kịp thời; duy trì trực ban 24/24h và bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, các tuyến đê...

* Theo thông tin cập nhật của phóng viên Báo Hànộimới, tính đến đêm 17-9, bão số 3 đã làm 9 người chết (Lạng Sơn có thêm 1 nạn nhân, Nghệ An: 1 người bị lũ cuốn). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở, lũ cuốn, ít nhất 9 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.