Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chi cả tỷ đồng xây nhà, nhưng ngại chi vài triệu mua bình bọt

Quốc Bình| 18/09/2014 16:46

(HNMO) - Có một thực tế hiện nay là người dân chi cả tỷ đồng xây dựng ngôi nhà, nhưng lại ngại chi vài triệu đồng mua bình bọt phòng cháy.


Đây là phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 10-11-2008 của Ban Thương vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP trong tình hình mới diễn ra ngày 18-9 tại quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho rằng, kết quả thực hiện Chỉ thị 06 mặc dù đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Vì một số cấp ủy nhận thức còn mơ hồ về công tác PCCC. Ngay cả trong việc sơ kết thực hiện Chỉ thị 06, có nơi cũng làm hình thức. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nâng cao kỹ năng, chủ động trang bị các phương tiện PCCC trong gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cấp ủy, chính quyền cần khẩn trương chỉ đạo điều tra cơ bản để phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong PCCC để khắc phục. Trong PCCC cần đặc biệt quan tâm tới những khu đông dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... Công tác quy hoạch về PCCC cần hoàn thành sớm. Lực lượng cảnh sát PCCC cần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, từng bước trang bị hiện đại cho lực lượng cảnh sát PCCC ngày càng tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét nghiên cứu để ban hành một chỉ thị mới chỉ đạo công tác PCCC đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Trước đó, trong phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, Chỉ thị 06 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy Hà Nội đối với công tác PCCC và đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC trên địa bàn thành phố. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị TP Hà Nội cần xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp khả năng cho lực lượng cảnh sát PCCC theo thứ tự ưu tiên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chi cả tỷ đồng xây nhà, nhưng ngại chi vài triệu mua bình bọt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.