Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyên gia đầu ngành tìm nguyên nhân ca tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

Thu Trang| 23/10/2014 06:04

(HNM) - Hôm qua (22-10), lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) Đa khoa Quốc Oai.


Tại buổi làm việc, Giám đốc BV Đỗ Văn Vy đã báo cáo lại toàn bộ sự việc xảy ra đối với bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung, đồng thời cho biết hồ sơ bệnh án bệnh nhân tử vong đã được niêm phong. Được biết, Sở Y tế Hà Nội sẽ mời các chuyên gia giỏi để cùng BV tham gia tìm nguyên nhân tử vong. Mặt khác, Sở Y tế yêu cầu BV tiếp tục thăm hỏi và động viên gia đình bệnh nhi, đồng thời tăng cường bảo đảm công tác an ninh trong BV để các cán bộ y tế yên tâm công tác.

Về phía Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị BV giải trình đầy đủ, trung thực và khách quan công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân; đồng thời yêu cầu BV cần xem xét lại quy chế chuyên môn, quy trình cấp cứu, quy chế chuyển tuyến để sớm xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi. Mặt khác, Cục đề nghị Sở Y tế chỉ đạo BV tiếp tục tập trung công tác khám, chữa bệnh, đồng thời xem xét cử cán bộ chuyên môn tuyến trên và tuyến trung ương hỗ trợ chuyên môn cho BV.

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 7095/VP-VX về việc xử lý trường hợp bệnh nhi tử vong tại BV Đa khoa Quốc Oai. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Y tế căn cứ thẩm quyền tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có); đồng thời chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của BV; khẩn trương báo cáo kết quả với UBND thành phố.

* Chiều 22-10, BV Đa khoa Quốc Oai đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với điều dưỡng viên Nguyễn Phú Trung (sinh năm 1989, công tác tại khoa Ngoại của BV). Thời gian tạm đình chỉ công tác được tính từ ngày 21-10 đến 4-11. Tại bản tường trình, điều dưỡng Nguyễn Phú Trung cũng nhận rõ lỗi của mình là do bệnh nhân đông, phải chăm sóc nhiều ca mổ nên sơ suất không báo cáo ngay với bác sĩ trực đề xuất chuyển tuyến của người nhà bệnh nhân.

Trước đó, như Báo Hànộimới ngày 22-10 đưa tin, vào hồi 6h30 ngày 19-10, bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung (10 tuổi, ở đội 10, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) được gia đình đưa vào BV Đa khoa Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng đau bụng, khó thở. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm não, màng não/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. BV cũng đã tập trung lực lượng tiếp tục khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu người bệnh. Dù vậy, với tiên lượng bệnh rất nặng, diễn biến nhanh, sau hơn 1 tiếng cấp cứu không có kết quả, bệnh nhi đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia đầu ngành tìm nguyên nhân ca tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.