Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy lớn, kho phế liệu chìm trong biển lửa

Thọ Sơn| 24/10/2014 09:54

(HNMO) - Sáng nay 24-10, lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho phế liệu trên đường Ngô Chí Quốc.


Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát chữa cháy quận 9, Khu chế xuất Linh Trung, quận Bình Thạnh và tỉnh Bình Dương được điều động để tham gia dập tắt đám cháy tại kho phế liệu trong hẻm 65/15 đường Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức.

Sau một vài tiếng nổ lớn, do sợ cháy lan nên hàng chục hộ dân lân cận phải di tản đồ đạc ra khu vực an toàn. Quanh kho phế liệu được phong tỏa để triển khai các lăng phun nước, dập đám cháy từ nhiều hướng khác nhau. Do trong kho phế liệu chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên phải đến hơn 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế, tuy nhiên các chiến sĩ tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên gần 1.000m2 nhà xưởng đã bị đổ sập, nhiều tài sản, trang thiết bị bên trong cháy rụi. Đến 10h sáng nay, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy lớn, kho phế liệu chìm trong biển lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.