Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên

Quốc Bình| 26/10/2014 06:06

(HNM) - Chiều 25-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, lãnh đạo TP Hà Nội đã đối thoại với đại biểu thanh niên Thủ đô về những vấn đề đang được quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hoạt, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã tham gia cuộc đối thoại với 500 đại biểu dự đại hội và 60 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu từ năm 2009 đến nay.

Cuộc đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ.


11 ý kiến của các đại biểu thanh niên tập trung về các chủ đề như: Chính sách thu hút nhân tài, thi tuyển công chức, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống công nhân, hỗ trợ thanh niên nông thôn, cách "đề kháng" với tác hại của internet... Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hoạt; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp, Y tế... đã đối thoại thẳng thắn với các đại biểu thanh niên.

Kết luận cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, với 2,7 triệu thanh niên, chiếm khoảng 30% dân số Thủ đô, lực lượng thanh niên có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Cuộc đối thoại đã tạo cơ hội cho lãnh đạo thành phố có thêm thông tin để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Thủ đô. Từ đó, có cơ sở để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tốt hơn nữa tài năng, sức trẻ của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến của thanh niên tại cuộc đối thoại và nhiều kênh khác làm cơ sở tham mưu, đề xuất về chính sách với UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, cách thức tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và thanh niên cũng cần đổi mới hơn nữa. Thay vì một chủ đề quá rộng và đối thoại một chiều, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nên lựa chọn 1 - 2 chủ đề cụ thể rồi đề xuất với lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại. Đồng thời, Hội cần đổi mới hoạt động mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ thanh niên tham gia. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố bàn sâu về việc thanh niên tham gia xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh", làm sao để đến kỳ đại hội tới, thanh niên Thủ đô phải trở thành lực lượng đi đầu về xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

* Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất diễn ra sáng 25-10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019, đã hoàn thành công tác hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VI, hiệp thương Ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VI cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất trong ngày 25-10 để cử ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tổ chức Hội.

Cùng ngày, trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội đã khai mạc triển lãm ảnh "Tuổi trẻ tháng Mười", "Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện" và Festival sáng tạo trẻ Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.