Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn một hiện tượng nhức nhối

Linh Chi| 25/11/2014 06:34

(HNM) - Gần đây trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ việc phụ nữ trẻ cùng con nhỏ tìm đến cái chết bằng nhiều cách thức gây tâm lý hoang mang, nhức nhối trong toàn xã hội… Làm thế nào để ngăn chặn hiện tượng trên, hỗ trợ phụ nữ vượt qua khó khăn, rối nhiễu tâm trí, bảo vệ quyền sống của những đứa bé vô tội là vấn đề cần quan tâm…

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ hơn một tháng gần đây đã liên tục xảy ra những vụ mẹ giết con rồi tự sát, dẫn đến cái chết thương tâm của 14 người ở độ tuổi rất trẻ, khiến cộng đồng đau xót, đòi hỏi phải có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, hỗ trợ cộng đồng, TS. BS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (Trung tâm RTCCD) cho rằng, về thực chất, các trường hợp liên quan đến tự tử chính là vấn đề sức khỏe tâm trí. Đây là vấn đề xã hội rất quan trọng, bởi từ những suy nghĩ, con người mới đi đến các quyết định và hành động. Muốn con người không có hành vi sai trái thì phải có cái đầu khỏe mạnh, có suy nghĩ đúng đắn, được hướng dẫn phòng tránh và biết tự bảo vệ. Nhưng hiện ở Việt Nam, vấn đề này chưa quan tâm đầy đủ dẫn tới việc cảnh báo, dự phòng, hướng dẫn phòng tránh… tại cộng đồng hầu như còn bỏ ngỏ.

TS. BS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình cho rằng, công tác tư vấn, điều trị dự phòng, chăm sóc đời sống tâm trí rất quan trọng không chỉ riêng với phụ nữ trong thời gian mang thai, sau sinh. Trong cuộc sống ai cũng có thời kỳ, giai đoạn gặp khó khăn, bế tắc, nếu không tự xử lý được, không được hỗ trợ giải quyết thì rất dễ đi tới những quyết định tiêu cực. Trong khi đó, việc chăm sóc sức khỏe tâm trí đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, bệnh nhân lại thường là những người nghèo. Thực tế tại các nước tiên tiến cho thấy, để giải quyết vấn đề này, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, rất cần sự vào cuộc của cộng đồng xã hội. Nhưng quan trọng hơn, tình yêu thương, sự quan tâm của các cá nhân trong gia đình, cộng đồng chính là rào ngăn các thành viên tránh xa những rủi ro, tiêu cực…

Để phòng tránh hiện tượng này, rất cần xây dựng một mạng lưới hỗ trợ, tư vấn cộng đồng, giúp các gia đình và các bà mẹ trẻ nâng cao sức đề kháng, hóa giải mâu thuẫn, vượt qua khó khăn. Mặt khác, tước quyền sống của con trẻ là hành vi giết người, vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả nặng nề, phải bị lên án mạnh mẽ. Các cấp chính quyền, đoàn thể cần chú ý hơn đến đối tượng là bà mẹ trẻ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm cảnh báo, ngăn ngừa...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn một hiện tượng nhức nhối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.