Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thay thế cây trên đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học

Y Linh| 29/11/2014 05:43

Di chuyển cây trong phạm vi dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (HNM) - Ngày 28-11, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã họp báo cung cấp thông tin việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong phạm vi xây dựng khu Depot Nhổn, thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.


Cụ thể, theo giấy phép được cấp, có 18 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cong xấu, sâu mục mất an toàn được chặt hạ; trong đó có 4 cây xà cừ có đường kính lớn từ 30 đến 75cm không dịch chuyển được, bị chết phần ngọn, hoặc nghiêng. 9 cây được di chuyển là cây sữa, đường kính từ 15cm đến 25cm, đang phát triển bình thường.

*Từ ngày 28-11 đến 25-12, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành triển khai chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh không đúng chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng gây mất an toàn giao thông, cây sâu mục trên tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, theo phương thức xã hội hóa. Có hơn 200 cây phải thay thế, trong đó đoạn từ ngã tư Daewoo đến ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học có 52 cây chặt hạ, 4 cây di chuyển; đoạn từ ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học đến ngã ba Nguyễn Thái Học - Đình Ngang có 144 cây chặt hạ, 5 cây di chuyển. Các cây chặt hạ được thay thế bằng cây mới đúng chủng loại cây đô thị theo quy hoạch. Tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Trước đó, trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cũng chặt hạ, trồng thay thế cây xanh không đúng chủng loại, sâu mục mất an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay thế cây trên đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.