Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nước lũ lên nhanh, nhiều khu vực ở Phú Yên bị cô lập

Theo Tuổi trẻ| 30/11/2014 12:06

Sáng 30-11, nước lũ lên nhanh đã gây lũ lụt ở Phú Yên làm nhiều tuyến đường giao thông, cầu bị ngập nặng khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Nước lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao, ngập cầu La Hai chia cắt huyện Đồng Xuân (Phú Yên) - Ảnh: Hoài Nam

Người dân tìm cách đưa xe qua vùng bị nước lũ chia cắt huyện Đồng Xuân (Phú Yên) - Ảnh: Hoài Nam

Bà Nguyễn Thị Minh Lệ (xã Xuân Lâm, huyện Sông Cầu, Phú Yên) bàng hoàng khi gần 10 sào lúa của gia đình bị đổ sau bão số 4 - Ảnh: Tiến Thành

Nước ngập cầu La Hai (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: HOÀI NAM


Tại huyện Đồng Xuân (ở phía tây bắc tỉnh này), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 0,8m, chia cắt thị trấn La Hai với vùng phía nam.

Nước lũ cũng gây ngập cầu sông Cô trên 2m làm cho xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Trị (phó phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân) cho biết tại khu vực Cầu Chùa, xã Xuân Sơn Nam, nước ngập sâu gần 1m. Người dân phải chạy lũ vào Xóm Gò.

Ở phía thượng nguồn, tại xã Phú Mỡ, nước lũ đã tràn qua đập tràn của thủy điện La Hiêng làm UBND huyện Đồng Xuân phải khẩn trương triển khai phương án di dời dân sống hai bên bờ thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ

Tại huyện Tuy An, nước lớn từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu Cây Cam, giao thông lên xã An Nghiệp bị ách tắc. Tuyến đường từ ĐT 641 đi thôn Định Trung 2 (xã An Định) cũng bị ngập sâu.

Sẽ tiếp tục có mưa lớn

Tại cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 4, sáng 30-11, tại UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Nhất (phó chủ tịch UBND tỉnh) cho biết lượng mưa từ đêm 29 đến sáng 30-11 tại Phú Yên ở mức mưa to và rất to.

Cụ thể lượng mưa tại Đồng Xuân 180mm, Sông Cầu 190mm. “Thủy điện La Hiêng ở huyện Đồng Xuân nước lũ đã qua tràn, hiện đang xã lủ. Do vậy, các huyện Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lũ lụt ngay” - ông Nhất yêu cầu.

Bà Đặng Thanh Mai (phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương) nhận định bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang gây mưa lớn ở Gia Lai, Đắc Lắc nên dự báo các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có khả năng lên đạt báo động 1, báo động 2.

Ngoài ra, hiện không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và trong vài ngày tới sẽ gây mưa lớn ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý ở huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu dự báo đêm 30-11 có mưa lớn, nên phải đối phó với lũ lụt.

“Không chỉ là sông suối, mà phải lưu ý đến tất cả các dòng chảy, bởi những nơi này nếu sơ sẩy đều có thể gây thiệt hại nhân mạng. Tôi đề nghị chúng ta phải hết sức cảnh giác và phải cảnh báo lũ cho dân chủ động phòng tránh”, ông Phát nhấn mạnh.

33 nhà sập, hư hỏng

Theo ông Trần Quang Nhất, đến 8g30 sáng 30-11, đã có thống kê sơ bộ về thiệt hại do bão số 4 gây ra tại tỉnh này.

Tuy không gây thương vong về người, nhưng bão số 4 đã làm sập và gây tốc mái 33 ngôi nhà ở các huyện Đông Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu; gây ngã đổ, ngập 210ha lúa, hoa màu.

Trong đó, vùng tâm bão Sông Cầu bị thiệt hại nặng nhất. Theo báo cáo của ông Lương Công Tuấn - phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, thị xã có 10 nhà bị sập, hư hỏng, 118ha lúa bị ngập, hơn 20ha đìa tôm bị thiệt hại…

Do mưa lớn đường sá nhiều nơi ở Phú Yên bị sạt lở, nhiều nơi đang bị ngập trong nước lũ.

Sơ tán gần 5.000 dân

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, hướng dẫn cho hơn 75.000 phương tiện chủ động tránh trú bão số 4.

Các địa phương đã sơ tán 1.534 hộ với 4.991 người dân tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên (trong đó Bình Định 165 hộ với 660 người và Phú Yên 1.369 hộ với 4.331 người).
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nước lũ lên nhanh, nhiều khu vực ở Phú Yên bị cô lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.