Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã đưa được 12 nạn nhân ra khỏi hầm an toàn

Thanh Tàu - Tiến Thành| 19/12/2014 07:11

(HNMO) - Đến 16h30', PV Hànộimới có mặt tại hiện trường cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được 12 nạn nhân bị kẹt ra khỏi hầm.

17:32 19/12/2014

- 17h25': Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh cho biết, việc giải cứu được 12 nạn nhân sớm hơn dự kiến là do quá trình đào hầm đã gặp may mắn khi lực lượng cứu hộ đào hầm phụ bên trái được 15m thì gặp vách đường hầm chính, vách này thông với vị trí 12 nạn nhân bị kẹt. Chính vì vậy việc giải cứu các nạn nhân được sớm hơn dự kiến.


Kho đó, Trung úy Nguyễn Văn Tin là người đầu tiên vào hầm đưa các nạn nhân ra ngoài.

Mọi người ai cũng phấn khởi khi 12 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Thanh Tàu

17:20 19/12/2014

- 17h15': Một nạn nhân do sức khỏe yếu đã được đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện. Còn 11 người khác sức khỏe đều bình thường nên vẫn đang được chăm sóc tại chỗ. Ảnh: Thanh Tàu




17:18 19/12/2014

- 17h05': Người thân vỡ òa cảm xúc khi thấy người bị nạn ra an toàn.



17:02 19/12/2014

- 16h55': Rất nhiều xe cứu thương được điều tới. Mọi người ai cũng hồ hởi, vỡ òa trong hạnh phúc.

3 trong số 12 nạn nhân phải dùng cáng do sức khỏe yếu, 9 người còn lại có thể tự đi ra ngoài.

Chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 26 tuổi, nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm. Ảnh: Phước Tuấn/VnExpress

Ảnh: VnExpress

16:47 19/12/2014

- 16h45': Toàn bộ 12 công nhân đã được đưa ra khỏi hầm và được đưa vào lán cấp cứu theo các phương án đã diễn tập trước đó. 

Một công nhân được đưa ra khỏi hầm, sức khỏe tốt, không cần dùng cáng. Ảnh: VnExpress

16:38 19/12/2014

- 16h30':TIN VUI: Lực lượng cứu hộ đang đưa được các nạn nhân ra khỏi hầm.

16:21 19/12/2014

- 16h15’: Đến thời điểm này, việc đào hầm chính đang tiến triển tốt, chỉ còn cách khoảng 10m nữa sẽ đến vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt.

15:22 19/12/2014

- 15h10': Theo hội ý nhanh của Ban chỉ huy cứu hộ, nếu tiến độ thuận lợi thì trong tối nay hoặc sáng mai có thể đưa các nạn nhân ra ngoài. Để sẵn sàng công tác cấp cứu nạn nhân, ban chỉ huy yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp hiện trường, để khi đưa nạn nhân khỏi hầm có thể sơ cấp cứu thuận lợi.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lên phương án cứu hộ ngay khi thông được hầm. Theo đó, 8 nhân viên cứu hộ sẽ chịu trách nhiệm cáng 1 nạn nhân, cáng cấp cứu sẽ được phân loại theo màu, nạn nhân bị nặng sẽ được đưa lên cáng màu đỏ. Từ đó các bác sĩ cáp cứu bên ngoài sẽ phân loại được nạn nhân và lên phương án cấp cứu hiệu quả nhất.

14:41 19/12/2014

- 14h40': Theo ghi nhận của PV Hànộimới, hiện nay các công nhân không ăn được cháo và sữa, do đã trải qua 4 ngày lạnh, cơ thể suy nhược. Bác sĩ Bệnh viện Chỡ Rẫy, có mặt tại hiện trường cho biết, nên tăng cường cung cấp dinh dưỡng bổ cho các nạn nhân.

Người thân của 12 công nhân đang mắc kẹt đều có mặt tại hiện trường mong ngóng tin. Họ cho biết dù hiện nay sức khỏe của các nạn nhân vẫn đảm bảo, tuy nhiên họ mong muốn lực lượng cứu hộ sớm đưa được các nhân ra ngoài.

Ngách hầm được đào vào để giải cứu 12 công nhân. Ảnh: Phước Tuấn/VnExpress

14:36 19/12/2014

- 14h30': Bí thư tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi đưa 2 xe PCCC vào hầm hút bùn và nước bên trong, đến nay các công nhân kẹt trong hầm đã có thể đi lại bên trong bình thường.

Bên ngoài lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp diễn tập sơ cứu đưa nạn nhân ra ngoài.


Lực lượng chức năng diễn tập sơ cứu đưa nạn nhân ra ngoài.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đã đưa được 12 nạn nhân ra khỏi hầm an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.