Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công ty Trung Quốc tư vấn thiết kế công trình hầm thuỷ điện Đạ Dâng

Thanh Tàu| 21/12/2014 15:25

(HNMO) - Tại hiện công trình thuỷ điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng), nơi xảy ra vụ sập, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.


Liên quan đến vụ sập hầm thuỷ điện làm mắc kẹt 12 người vào sáng 16/12 và được lực lượng cứu hộ, cứu nạn giải cứu vào chiều 19/12 như Hànộimới đã thông tin, hiện tại cộng trình thuỷ điện Đạ Dâng – Đa Chomo nói trên đang bị phong toả phục vụ cho công tác điều tra. Theo đó bước đầu 1 tổ công tác liên ngành của chính quyền tỉnh Lâm Đồng gồm: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương… đã có 1 lần vào bên trong hầm để khám nghiệm, ghi nhận hiện trường.


Theo đó trước mắt Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ giữ vai trò chính trong cuộc điều tra về vụ sập hầm thuỷ điện gây rúng động này.

Bước đầu tổ công tác nói trên đã dùng máy móc ghi nhận hiện trường bên trong, xunh quanh vị trí hầm bị sập. Tổ công tác điều tra có làm việc, yêu cầu ông Phạm Đình Hiểu (thuộc công ty CP Sông Đà 505, là chỉ huy trưởng thi công công trình đoạn hầm bị sập) cung cấp các thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV Báo Hànộimới, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, “mọi việc đang điều tra, chưa thể nói được điều gì”.

Tướng Sơn cho biết “qua khám nghiệm ban đầu cho thấy rằng, đoạn hầm công trình thuỷ điện có vấn đề”. Nhưng vị giám đốc công an tỉnh cũng nói thêm “vấn đề như thế nào cần phải có quá trình điều tra thêm mới làm rõ”.

Trước đó, ông Lê Quang Hùng – thứ trưởng Bộ Xây dựng xác nhận, cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình thuỷ điện Đạ Dâng. Thứ trưởng Hùng còn nói rõ “vụ việc này chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm như thế nào cần phải chờ quá trình điều tra mới rõ ràng được”.

Theo tài liệu cơ quan chức năng thu thập để phục vụ công tác điều tra, dự án thuỷ điện Đạ Đâng (huyện Lạc Dương) và dự án thuỷ điện Đa Chomo (huyện Lâm Hà) được khởi công cuối tháng 12/2003 do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của công trình lên đến 650 tỷ đồng, theo hình thức BOO (xây dựng – sở hữu – kinh doanh).

Tháng 3/2006 dự án nói trên được chuyển đổi chủ đầu tư mới, là công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Long Hội (trụ sở chính ở TP Hà Nội). Dự án được xác định nhiều lần chậm tiến độ và lần được UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh mới đây là, dự kiến hoàn thành cuối năm 2014.

Dự án thuỷ điện Đạ Dâng có đường hầm tổng chiều dài 712m, mới hoàn tất 600m thì xảy ra vụ sập hầm sáng 16/12. Theo đó nhà thầu thi công, ban đầu là Tồng công ty Xây dựng Lũng Lô, tiếp theo là Công ty CP Đầu tư xây dựng ngầm Vinaconex và tại thời điểm xảy ra vụ sập, công trình thi công bởi công ty CP Sông Đà 505.

Tư vấn thiết kế đường hầm dẫn nước công trình thuỷ điện Đạ Dâng là Viện thiết kế thuỷ lợi thuỷ điện Nam Ninh của Trung Quốc. Đơn vị giám sát được xác định là công ty CP tư vấn Nhật Thăng (trụ sở chính tại Hà Nội)…

Được biết tại thời điểm đường hầm công trình thuỷ điện Đạ Dâng bị sập thì tiến độ công trình đã đạt được 85%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Trung Quốc tư vấn thiết kế công trình hầm thuỷ điện Đạ Dâng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.