Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2015 hoàn thành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Hoa Linh| 23/12/2014 06:38

(HNM) - Sáng 22-12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các bộ, ngành cơ quan liên quan.

Ảnh: VGP/Từ Lương


Năm 2014, các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các bộ, ngành, cơ quan đã thu được nhiều kết quả tích cực. Năm 2015, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên và các cơ quan, bộ, ngành sẽ tập trung hoàn thành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp và giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân. Các đại biểu cũng trao đổi, thống nhất xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức ký kết và triển khai thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ và Nghị quyết TƯ 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình phối hợp "đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền cơ sở"…

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm đánh giá kết quả công tác MTTQ năm 2014, bàn phương hướng thống nhất chương trình hành động năm 2015; nghe thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng dự.

Năm qua, các cấp MTTQ đã thực hiện hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác, nhất là tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp thành phố; các tổ chức thành viên cùng MTTQ thực hiện tốt các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; các hoạt động phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng có nhiều kết quả nổi bật. Hội nghị đã xác định 6 nhiệm vụ chính trong năm 2015, trong đó tập trung phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân khi triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2015 hoàn thành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.