Theo dõi Báo Hànộimới trên

9 học sinh tắm kênh, lên bờ chỉ còn 7

Theo Đức Trong| 25/01/2015 07:12

Bơi vài phút dưới kênh, 2 em An và Duy bị chìm xuống dòng nước sâu dẫn đến đuối nước. 7 em còn lại đã kịp thời bơi vào bờ, gọi người đến cứu nhưng bất thành.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 24-1 với nhóm học sinh gồm 9 em của Trường THCS Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Khu vực 2 em học sinh chết đuối nước - Ảnh: ĐỨC TRONG


Hai học sinh bị đuối nước được xác định là Nguyễn Hoàng An (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Duy (13 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 8g30 sáng cùng ngày, 9 học sinh trên sau giờ tan học thể dục buổi sáng đã rủ nhau ra kênh thoát nước của dự án thành phố mới Bình Dương để bắt ốc.

Sau đó cả nhóm kéo đến đoạn kênh đang chặn dòng tích nước có độ sâu khoảng 4m nhảy xuống tắm.

Bơi được vài phút dưới kênh, hai em An và Duy bị chìm xuống dòng nước sâu dẫn đến đuối nước. Bảy em còn lại đã kịp thời bơi vào bờ, gọi người đến cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của phường Tân Phước Khánh và thị xã Tân Uyên tổ chức tìm kiếm và đã vớt được thi thể 2 học sinh An và Duy.

Đến chiều 24-1, các cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên đã bàn giao thi thể 2 học sinh bị đuối nước cho gia đình về lo hậu sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 học sinh tắm kênh, lên bờ chỉ còn 7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.