Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công nhân tại các KCN - KCX Hà Nội: Có thưởng Tết, được hỗ trợ tàu xe

Kim Vũ| 27/01/2015 07:19

(HNM) -

Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí nhiều xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết.



Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết: LĐLĐ TP tổ chức các chuyến xe đưa đón hơn 3.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Các điểm đón được tổ chức tại các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, trụ sở LĐLĐ thành phố, cụm công nghiệp vừa và nhỏ thuộc quận, huyện…

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc KCN - KCX không có điều kiện tổ chức xe đưa đón công nhân về quê đã kịp thời gửi danh sách đăng ký cho công nhân về quê tới Liên đoàn Lao động Hà Nội để được bố trí đi trên các chuyến xe miễn phí. Công ty Sei Việt Nam (Khu CN Bắc Thăng Long) còn rà soát danh sách NLĐ khó khăn để trợ cấp 500.000 đồng/người. Ngoài mức thưởng Tết trung bình là 5 - 6 triệu đồng/người, NLĐ cũng được tặng quà Tết 200 - 300.000đồng/ người, được xem chương trình gala cười cuối năm, bốc thăm trúng thưởng ti vi, tủ lạnh, với tổng cơ cấu giải thưởng lên đến 80 triệu đồng. Với NLĐ không về quê ăn Tết sẽ được Ban Giám đốc tới thăm, chúc Tết và tặng quà. Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu CN Thạch Thất) duy trì thưởng Tết cho NLĐ 1 tháng lương và quà gồm bánh mứt, kẹo, lịch… NLĐ cũng được đi các chuyến xe miễn phí của Liên đoàn Lao động Hà Nội để về quê đón Tết. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May Phù Đổng (huyện Gia Lâm) cho biết đã lên kế hoạch chi tiết việc chăm lo Tết cho NLĐ. Cụ thể, trích 15% tổng thu nhập của năm 2014 để chi lương tháng thứ 13 cho công nhân, dự kiến 7 triệu đồng/người; mỗi công nhân được tặng một túi quà trị giá 320.000 đồng, được mừng tuổi 100.000 đồng/người và hỗ trợ tiền vé xe về quê ăn Tết...

Với những doanh nghiệp FDI, việc chăm lo Tết cho NLĐ chu đáo hơn. Điển hình là Công ty Yamaha (KCN Nội Bài) thuê 100 đầu xe (xe 45 chỗ và 29 chỗ) đưa hơn 3.000 công nhân về quê ăn Tết (chuyến xa nhất là Lai Châu, Quảng Bình). NLĐ được dự liên hoan cuối năm, xem văn nghệ, nhận quà Tết trị giá 300.000 đồng/người. Công ty cũng công bố mức thưởng Tết trung bình là 1,8 tháng lương, NLĐ được nghỉ Tết từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Ban lãnh đạo công ty cho biết, việc tổ chức xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết, thưởng Tết và những ưu đãi khác rất quan trọng để NLĐ yên tâm công tác. Công ty Canon Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long) cũng thuê 230 xe đưa hơn 5.000 công nhân về quê ăn Tết. Công ty Canon cũng mở rộng đối tượng phục vụ, đưa đón miễn phí cả gia đình NLĐ về quê. Ngoài các mức lương, thưởng Tết theo quy định (mức thưởng từ 1 đến 2 tháng lương) và lịch nghỉ Tết từ 27 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, mỗi công nhân được nhận 2 túi quà, mỗi túi trị giá 150.000 đồng.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp thì năm nay tình hình lo Tết cho công nhân khởi sắc hơn năm trước. Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN - KCX cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp trong KCN - KCX Hà Nội đều khẳng định sẽ có tiền thưởng Tết cho NLĐ, mức trung bình từ 3 triệu đồng đến 3 tháng lương/người và những phúc lợi khác là quà, tiền tàu, xe. Năm trước công đoàn cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức gần 500 chuyến xe đưa đón khoảng 20.000 công nhân lao động về quê ăn Tết. Dự kiến năm nay số chuyến đưa đón sẽ tăng lên. Công đoàn các KCN - KCX cũng đã rà soát 2.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Để NLĐ yên tâm làm việc, tránh xảy ra tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, công đoàn các KCN - KCX Hà Nội đã xây dựng văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp sớm thông báo tiền lương, thưởng Tết, các mức hỗ trợ cho công nhân. Trong lúc kinh tế khó khăn, việc các doanh nghiệp KCN - KCX bảo đảm mức lương và thưởng, hỗ trợ công nhân là điều đáng ghi nhận. Dù vẫn còn doanh nghiệp thưởng thấp, song phần nào cũng giúp NLĐ bớt gánh lo âu khi Tết về. Mong rằng sau dịp gia đình đoàn viên, NLĐ sẽ không "lỗi hẹn" với doanh nghiệp và làm việc tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhân tại các KCN - KCX Hà Nội: Có thưởng Tết, được hỗ trợ tàu xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.