Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện cô gái bị siết cổ trong nhà trọ

Thọ Sơn| 29/01/2015 14:48

(HNMO) - Chiều 29-1, Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ đằng sau quán café số 630 đường Hồ Học Lãm (Q. Bình Tân).


Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, một số người đi ngang phòng gọi cửa để cô gái tên Chuyền (hơn 20 tuổi, người Bến Tre) dậy đi làm nhưng không được. Khi mở cửa vào trong thì hoảng hốt phát hiện nạn nhân đã tử vong trước của nhà tắm. Ngay sau đó, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng có mặt khám nghiệm. Nạn nhân chết ở tư thế bị trói 2 tay, cổ bị siết bằng sợi dây nhôm (có thể từ móc quần áo gỡ ra), sát bên cũng có 1 con dao Thái lan, căn phòng nạn nhân ở lầu 1 sát bên cầu thang.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để mổ tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. Bước đầu, tổ điều tra cho biết đây là một vụ án mạng, tuy nhiên do tài sản trên người và trong phòng nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn nên có thể đây là vụ án liên quan đến tình.

Hiện công an đang mời các nhân chứng và một số nghi can đến lấy lời khai làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện cô gái bị siết cổ trong nhà trọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.