Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ xe chở xăng, 2 người nhập viện, nhiều ngôi nhà bị hỏng

Theo Tuổi trẻ| 29/01/2015 20:49

Vụ nổ xảy ra hồi khoảng 12 giờ 25 phút trưa nay 29-1 trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau.

Ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ nổ xe bồn - Ảnh: Đ.Triều


Vào thời gian nêu trên, tài xế tên Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ khóm 9, phường 6, TP. Cà Mau, Cà Mau) điều khiển xe bồn của Công ty xăng dầu Cà Mau đậu trước cửa Công ty TNHH TM-DV cơ khí, quảng cáo Phú Lộc (đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, TP. Cà Mau) và gọi thợ hàn ra hàn bồn xe.

Mới hàn được vài mối thì bất ngờ bồn xe phát nổ một tiếng long trời lở đất khiến người trực tiếp hàn rơi từ trên nóc bồn xe xuống đất.

Tài xế Cảnh đứng bên cạnh bồn xe bị hất lăn xuống đường.

Chị Võ Thị Phụ (quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chạy xe máy ngang qua cũng bị hất ngã.

Tài xế cảnh và chị Phụ được người dân tại chỗ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Ghi nhận tại hiện trường, áp lực của vụ nổ khiến nhiều căn nhà cùng dãy với Công ty Phú Lộc bị hư hỏng nặng: sập la phông, nứt tường, bể các cửa kính, siêu vẹo cửa sắt và hư hỏng nhiều vật dụng, tiện nghi sinh hoạt khác.

Nắp xe bồn văng bổng lên trời rồi rớt xuống làm sập nóc một căn phòng trọ của hộ dân gần đó. Mảnh sắt từ xe bồn văng xa làm móp mái che nhà chờ xe buýt.

Cụ Lê Tấn Tài (85 tuổi, chủ căn nhà 170, đường Lý Thường Kiệt) kể lại trong tâm trạng thất thần: “Tôi đang nằm trên võng coi tivi thì nghe tiếng nổ cực lớn, rung chuyển mặt đất. Tôi bị hất lên cao, rớt xuống đất trẹo xương sống. Cái tivi cũng bị văng lên, rớt xuống đất bể banh chành. Nhìn lại quanh nhà, cửa kiếng, la phông hư muốn hết”.

Trao đổi nhanh với phóng viên tại hiện trường vụ nổ, ông Trần Quốc Trung - Bí thư đảng ủy phường 6 - cho biết có ít nhất 8 căn cùng dãy xe bồn đậu bị hư hỏng,một số căn nhà khác phía bên kia đường cũng bị ảnh hưởng.

* Đến cuối giờ chiều ngày 29-1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết bà Võ Thị Phụ (quê tỉnh Bạc Liêu) đã tỉnh và xuất viện, tài xế Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được chuyển lên khoa bỏng trong tình trạng bị thượng nặng.

Ông Trần Quốc Trung (bí thư Đảng ủy phường 6) cho biết thống kế ban đầu có đến 15 nhà bị ảnh hưởng, hư hại nhiều vật dụng gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nổ xe chở xăng, 2 người nhập viện, nhiều ngôi nhà bị hỏng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.