Theo dõi Báo Hànộimới trên

4 sĩ quan hy sinh, có 2 đồng chí đã có trên 1.000 giờ bay

Bài và ảnh: Tuệ Diễm| 30/01/2015 11:16

(HNMO) - Sáng 30.1 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ truy điệu, đưa tiễn 4 sỹ quan của tổ bay UH1, Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370 đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ về nơi an nghỉ cuối cùng.


Sau lễ truy điệu, thi hài Đại tá Trần Văn Đức, Thượng tá Đỗ Văn Chính sẽ được an táng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh ( Củ Chi), Thượng úy Nguyễn Việt Cường được hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Trung tá Lê Hồng Quân được đưa về quê, và tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.


Trước đó, vào ngày 28- 1, Tổ bay UH số hiệu 912 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn 370 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất để làm công tác bay huấn luyện thì không may gặp sự cố bất ngờ trên không. Cùng ngày, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy chiếc máy bay bị rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, tại hiện trường chiếc máy bay trực thăng đã bị cháy và tổ bay gồm 4 sĩ quan đã hy sinh gồm: Đại tá Trần Văn Đức, Thượng tá QNCN Đỗ Văn Chính, Trung tá Lê Hồng Quân, Thượng úy Nguyễn Việt Cường.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Đức sinh 16-2-1961, nguyên quán Nhân Thắng – Gia Bình – Bắc Ninh. Đại tá Trần Văn Đức nhập ngũ tháng 1-1980, giữ chức vụ là Biên đội trưởng, Phó pham mưu trưởng Trung đoàn, chủ nhiệm bay 917. Đại tá Đức đã từng lái phụ MI-8, lái chính UH 1. Đại tá Đức được trao danh hiệu là phi công cấp 1 năm 1990, có tổng giờ bay tích lũy 1.393 giờ 50 phút.


Trong quá trình công tác trong quân ngũ, Đại tá Đức có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, công tác do Đảng và nhà nước trao tặng: Huân chương chiến công hạng Nhì, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì cùng các huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, huy chương khác.

Đồng chí Thượng tá, QNCN Đỗ Văn Chính sinh ngày 10-3-1963 tại Thanh Sơn Kiến Thụy, Hải Phòng. Nhập ngũ tháng 8- 1982 đồng chí được đào tạo lái máy bay quân sự tại trường Không quân Liên Xô ( 1982- 1985). Giữ chức vụ Cơ giới trên không máy bay UH 1 có tổng giờ bay tích lũy 1.067 giờ 55phút. Với 33 năm công tác trong quân ngũ, Thượng tá Chính đã đạt được các danh hiệu như: Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Quân chủng PKKQ trao tặng.

Đồng chí Trung tá Lê Hồng Quân, sinh ngày 9-4-1973, nguyên quán tại xã Thanh Ngọc – Thanh Chương – Nghệ An. Nhập ngũ tháng 9- 1993, trung tá Quân là Phi đội trưởng, chủ nhiệm bay của sư đoàn, Chủ nhiệm bay trung đoàn 917.

Trong quá trình công tác trong quân ngũ, Trung tá Quân đạt nhiều thành tích như: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì , Ba, được tặng danh hiệu phi công cấp 3 (năm 2011), có tổng giờ bay tích lũy 518 giờ, 50 phút.

Đồng chí Thượng úy Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 12-9-1989 nguyên quán tại xã Sơn Dương – Lâm Thao - Phú Thọ. Thượng úy Cường nhập ngũ tháng 9- 2007, được đào tạo phi công tại trường Sĩ quan Không quân ( từ 2007-2012) có tổng giờ bay tích lũy 135 h 45 phút. Thượng úy Cường là phi công UH 1 phi đội 2, Trung đoàn 917, sư đoàn 370, Quân chủng PKKQ, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình công tác quân ngũ, Thượng úy Cường đạt danh hiệu Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 sĩ quan hy sinh, có 2 đồng chí đã có trên 1.000 giờ bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.