Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cố tình “bẻ cong” thiết kế dự án đã được duyệt?

Bùi Dương| 02/02/2015 06:21

(HNM) - Thời gian gần đây, Đường dây nóng Báo Hànộimới liên tục nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân trú tại hẻm 99/1/2, tổ 29 (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, phản ánh việc một số cán bộ phường có biểu hiện câu kết với cán bộ cơ sở tổ dân phố nhằm


Cơ hội “vàng” cho một số hộ lấn chiếm con ngõ khi bức tường bị phá dỡ.


Trong đơn khiếu nại, các hộ dân cho biết: Năm 1992 sau khi xây dựng khu tập thể (KTT) cho một số CBNV cơ quan, Tổng Công ty Xăng dầu khu vực 1 đã xây dựng bức tường ngăn với chiều dài gần 50m, cao 2m, ngăn cách KTT xăng dầu với KTT quân đội nhằm bảo đảm ANTT. Theo thiết kế tại thời điểm đó, tuyến đường nội bộ phía KTT xăng dầu rộng khoảng 3,5m tính từ bức tường ranh giới đến nhà các hộ dân, phần đường giao thông nội bộ phía KTT quân đội rộng hơn 4m. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều hộ dân KTT xăng dầu đã tự ý lấn chiếm phần đường giao thông nội bộ, khiến tuyến đường "chỗ thò ra, chỗ thụt vào" nhiều đoạn đường chỉ vừa đủ một chiếc xe máy đi lọt. Năm 2001, nhằm lấn chiếm đường nội bộ của KTT quân đội để mở rộng lối đi, tăng giá trị cho phần diện tích lấn chiếm trái phép, các hộ dân KTT xăng dầu đã cố tình phá dỡ bức tường ngăn với lý do... "tường yếu". Nhận thấy hành vi phá dỡ tường rào của "hàng xóm" có thể gây ra tình trạng mất ANTT và làm mất cảnh quan khu dân cư, các hộ dân sống tại hẻm 99/1/2 đã đề nghị lãnh đạo cơ quan cho phép xây dựng lại bức tường rào liền kề bức tường rào cũ, trên phần đất của Bộ Quốc phòng. Được sự chấp thuận của lãnh đạo cơ quan, năm 2003 các hộ dân đã cùng đóng góp kinh phí 1,2 triệu đồng/người để xây dựng bức tường nêu trên. Ngoài ra, các hộ dân còn góp tiền tự bê tông hóa toàn bộ tuyến đường nội bộ dài hàng trăm mét. Sự tồn tại của bức tường khiến tình hình ANTT khu vực luôn ổn định, nhiều năm không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện...

Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014" trên địa bàn, UBND quận Long Biên đã phê duyệt dự án "Nâng cấp, chỉnh trang đường xóm, hè phố" được triển khai tại hẻm 99/1/2 - tổ 29 - phường Thượng Thanh, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đầu tháng 12-2014, UBND phường Thượng Thanh tổ chức cuộc họp với đại diện tổ dân phố 29, thông báo về việc triển khai dự án. Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Lực - Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh khẳng định: "Bức tường vẫn giữ nguyên. Dự án được triển khai thi công theo đúng thiết kế đã được UBND quận phê duyệt". Đồng thời, ông Hoàng Văn Lực giao đại diện tổ dân phố 29 phổ biến chủ trương của UBND quận với nhân dân. Những tưởng một dự án "hợp lòng dân" của UBND quận Long Biên sẽ được triển khai thuận lợi, tuy nhiên, ngày 20-12-2014, tại cuộc họp TDP 29 với sự tham dự của đông đảo người dân, sau khi thông tin sơ bộ nội dung dự án "Nâng cấp, chỉnh trang đường xóm, hè phố", ông Nguyễn Đức Dung - Tổ trưởng dân phố bất ngờ thông báo: "Nếu làm đường thì phải phá dỡ bức tường ngăn giữa KTT quân đội và xăng dầu. Nếu không cho phá, dự án sẽ được triển khai tại địa điểm khác!". Nhận thấy ý kiến của ông tổ trưởng trái ngược với quan điểm chỉ đạo của UBND phường Thượng Thanh, nhiều hộ dân tại KTT quân đội đã đồng loạt phản đối. Nội dung cuộc họp được thư ký ghi vào biên bản để đại diện dân phố 29 làm căn cứ báo cáo UBND phường. Tuy nhiên, sau cuộc họp, ông tổ trưởng dân phố đã viết lại toàn bộ biên bản cuộc họp mà không thông qua thư ký về nội dung. Và sự bất bình của các hộ dân lên đến đỉnh điểm khi tại cuộc họp ngày 26-12-2014 (do UBND phường chủ trì với sự tham dự của đại diện tổ dân phố 29 và các trưởng liên gia), ông Hoàng Văn Lực - Phó Chủ tịch phường Thượng Thanh bất ngờ tuyên bố: "Bản vẽ thiết kế của quận sai, bức tường ngăn giữa hai KTT phải phá dỡ!". Tuy nhiên, khi đại diện tổ liên gia đặt câu hỏi: "Vậy ông cho biết đâu mới là bản vẽ thiết kế chuẩn để thi công dự án?", thì ông Lực không đưa ra được câu trả lời.

Phản ánh với PV, các hộ dân cho rằng: Chính sự "tiền hậu bất nhất" trong chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh mà cụ thể là ông Hoàng Văn Lực - Phó Chủ tịch UBND phường đã tạo điều kiện cho một số cán bộ cơ sở bất chấp ý kiến của người dân để "bẻ cong" dự án đã được UBND quận phê duyệt nhằm mục đích tư lợi cá nhân. Mặt khác, quá trình thi công dự án còn bộc lộ nhiều sai phạm như: Không có đơn vị tư vấn giám sát thi công; vật tư thi công không đúng thiết kế được duyệt; làm sai thiết kế của hạng mục rãnh thoát nước...

Để làm rõ những nội dung người dân cung cấp, ngày 27-1-2015, PV Báo Hànộimới đã làm việc với ông Hoàng Văn Lực - Phó Chủ tịch phường Thượng Thanh. Tại buổi làm việc, ông Lực thừa nhận: "Trong hồ sơ thiết kế dự án do UBND quận Long Biên phê duyệt, không có nội dung phá dỡ bức tường ngăn giữa
hai KTT quân đội và xăng dầu. Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản kiến nghị của tổ dân phố 29, chúng tôi quyết định phá dỡ bức tường ngăn nêu trên". Đáng nói, khi PV yêu cầu ông Lực cung cấp nội dung bản kiến nghị của tổ dân phố 29 thì ông Lực nại lý do: "Hiện nay biên bản đã bị thất lạc, một, hai hôm tới khi tìm thấy chúng tôi sẽ cung cấp cho PV". Thế nhưng, lời hứa của ông phó chủ tịch phường đến nay chưa được thực hiện. Về nội dung người dân phản ánh xung quanh chất lượng thi công dự án, ông Lực cho biết: "Tôi không rõ đơn vị thi công dự án là đơn vị nào!?".

Theo tìm hiểu của PV, ngay sau buổi làm việc của báo chí với đại diện UBND phường Thượng Thanh, các cán bộ cấp cơ sở dân phố 29 đang cấp tập triệu tập cuộc họp để tranh thủ lấy ý kiến cấp ủy và cư dân KTT xăng dầu với mục đích "phá bằng được bức tường ngăn giữa hai KTT", đồng thời sẽ "xử lý" những người có ý kiến khác (?). Thông tin từ người dân cho biết thêm, sở dĩ một số cán bộ cấp cơ sở rất sốt sắng trong việc phá dỡ bức tường ngăn, là bởi trong số những hộ dân phía sau bức tường có nhà riêng của ông tổ trưởng và con gái ông bí thư chi bộ tổ dân phố. Phá được bức tường sẽ là cơ hội vàng cho việc lấn chiếm trái phép nốt con ngõ cũ của KTTXD và "ngoi ra mặt tiền", mang lợi ích không nhỏ cho một số cá nhân(?).

Đề nghị Đảng ủy, UBND quận Long Biên sớm vào cuộc, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên của người dân, xử lý kịp thời những cán bộ cố ý làm trái... để dự án được triển khai đúng tiến độ và thiết kế được phê duyệt, tránh gây khiếu kiện phức tạp kéo dài. Báo Hànộimới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cố tình “bẻ cong” thiết kế dự án đã được duyệt?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.