Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

Theo VOV| 26/02/2015 21:03

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ không có vùng cấm trong buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, chiều 26/2, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đến thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Tổng cục Hải quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Tổng cục hải quan


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhiều vụ án, vụ việc được xử lý kịp thời, có tính răn đe cao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng biểu dương Tổng cục Hải quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có điều kiện thuận lợi để làm việc, hoàn thành mọi công việc được giao.

Về nhiệm vụ công tác trong năm 2015, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cần triển khai nhiệm vụ bám sát đúng tinh thần chỉ đạo theo Nghị quyết 01 của Chính phủ đã được ban hành ngay từ đầu năm; Chủ động, rà soát củng cố lực lượng chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm; làm tốt hơn nữa công tác quản lý hàng nội địa, cần xác định rõ không có vùng cấm trong chống buôn lậu, quyết liệt xử lý các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những bất cập trong quản lý, đồng thời đề xuất các chế độ chính sách cho cán bộ biệt phái từ các Bộ, ngành nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ nhân viên Trung tâm chỉ huy của Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.