Theo dõi Báo Hànộimới trên

Jetstar Pacific tung vé giá rẻ đầu Xuân

Lan Hương| 26/02/2015 23:22

(HNMO) – Từ ngày 27/2, hãng hàng không giá rẻ - Jetstar Pacific sẽ thực hiện đợt bán vé máy bay giá rẻ đầu Xuân, giá chỉ từ 199 nghìn đồng/chặng trên đường bay quốc tế giữa Hà Nội – Bangkok (Thái Lan) và nội địa giữa TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa (Phú Yên).

Chương trình bắt đầu được thực hiện từ 11 giờ 00 ngày thứ Sáu, 27/2 đến hết ngày 1/3/2015. Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối tại trang web www.jetstar.com trên các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4/2015, áp dụng cho các hình thức thanh toán trực tuyến ngay tại thời điểm đăng ký.

Jetstar Pacific khai trương nhiều đường bay trong năm 2015.


Mức giá 199 nghìn đồng/chặng được mở trên 2 đường bay sắp khai trương của Jetstar Pacific là Hà Nội – Bangkok khai thác từ 29/3 và TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa khai thác từ 30/3/2015.

Cũng trong chương trình này, hành khách sẽ có cơ hội mua vé rẻ giữa TP. Hồ Chí Minh – Singapore với giá chỉ từ 199 nghìn đồng/chặng. Các đường bay nội địa giữa TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội/Đồng Hới/Thanh Hóa và giữa Buôn Ma Thuột – Thanh Hóa/Hải Phòng có giá từ 499 nghìn đồng/chặng.

Máy bay Airbus A320 thế hệ Sharklet mới xuất xưởng của Jetstar Pacific.


Giá vé nêu trên chưa bao gồm thuế và phí, có điều kiện và ngày khởi hành cụ thể áp dụng. Thông tin chi tiết được hãng cập nhật tại trang web www.jetstar.com.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, hiện là thành viên của Jetstar Group – một trong những thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hiện Jetstar Pacific khai thác đội bay Airbus 10 chiếc, gồm 8 Airbus A320 và 2 Airbus A321, kết nối với 12 thành phố lớn của Việt Nam gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc và các đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan, Ma Cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Jetstar Pacific tung vé giá rẻ đầu Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.