Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện lực Hà Nội: Nghiêm cấm cắt điện sửa chữa khi nắng nóng trên 36 độ

Bảo Hân| 14/04/2015 22:12

(HNMO)- Chiều 14/4, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết đã xây dựng kịch bản nhằm cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP trong những ngày nắng nóng nhất và nắng nóng kéo dài.



Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 14/4, ông Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết về kế hoạch cung ứng điện trong mùa hè 2015

Theo đó, nguồn điện cấp cho Thủ đô Hà Nội được nhận từ các Nhà máy điện trên khu vực miền Bắc như Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình thông qua hệ thống lưới điện truyền tải 500/220kV.

Trong năm 2014, EVN  Hà Nội tập trung thự hiện các giải pháp bảo đảm cung cấp điện hè và trong mùa mưa bão.

Trong năm 2015, theo dự báo, tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình trên địa bàn quản lý của Tổng công ty khoảng 11%, công suất đỉnh dự kiến trong năm 2015 là 2.795 MW.

Trả lời câu hỏi liệu hè năm 2015 có cắt điện luân phiên hay không, ông Nguyễn Thanh Đức, Phó ban kỹ thuật EVN Hà Nội khẳng định, từ năm 2010, Hà Nội đã không cắt điện luân phiên. Hiện TCty đã xây dựng kịch bản nhằm mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quận huyện của TP trong những ngày nắng nóng nhất và nắng nóng kéo dài

TCty Điện lực Hà Nội cũng nghiêm cấm cắt điện sửa chữa khi nắng nóng trên 36 độ.

Về vi phạm hành lang an toàn lưới điện, ông Nguyễn Danh Tuyên cho biết EVN Hà Nội đã có nhiều cố gắng để giảm thiểu những vi phạm gây ảnh hưởng trực tiếp dến an ninh, an toàn cấp điện.

Theo thống kê năm 2013, xảy ra 117 vụ trên hành lang lưới điện cao áp, năm 2014 xảy ra 104 vụ, trong đó liên quan đến việc đào khoan vào cáp ngầm 16 vụ. Các vụ vi phạm do ô tô, xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện, sự cố cho lưới điện 18 vụ, 19 vụ gây sự cố lưới điện do thả diều, 5 vụ bạt xây dựng vướng vào lưới điện. Riêng quý I năm 2015, xảy ra 53 vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, ô tô xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện 4 vụ, thi công đóng cọc, đào vào cáp ngầm 7 vụ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện lực Hà Nội: Nghiêm cấm cắt điện sửa chữa khi nắng nóng trên 36 độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.