Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ vua Hùng

Tuệ Diễm| 28/04/2015 14:00

(HNMO)- Sáng 28- 4 (10-3 âm lịch) tại Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc, quận 9, TP Hồ Chí Minh, Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Mùi 2015.



Đến dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa , Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Võ Thị Dung; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; sở, ngành của thành phố cùng hàng ngàn người dân sinh sống tại địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Lễ giỗ Vua Hùng năm nay nằm kề ngày Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên từ sáng sớm, người dân thành phố và du khách thập phương cùng các lực lượng thanh niên, sinh viên, quân đội, công an… đã có mặt tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng – Công viên Văn hóa – Lịch sử dân tộc để cử hành nghi lễ.

Từ 7h đến 9h sáng ngày 10-3 Âm lịch, Ban lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tiến hành nghi thức diễu hành đón rước lễ, dâng hương, dưng hoa và lễ tế theo nghi thức cổ truyền của Ban quý tế đình trên địa bàn thành phố.

Trước điện thờ Quốc tổ Hùng Vương, với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, các đại biểu và đông đảo đồng bào đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của Quốc tổ vua Hùng đã có công khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho đất nước ngày càng phát triển, nhân dân luôn được sống trong hòa bình, thịnh vượng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Võ Thị Dung đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đọc diễn văn tại buổi lễ, thay mặt hàng triệu người dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến các Vua Hùng. Cùng ngày, tại nhiều khu vực vui chơi giải trí của TP Hồ Chí Minh như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Tao Đàn, Khu du lịch Suối Tiên, Bảo tàng Lịch sử thành phố…cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa vào ngày giỗ Quốc Tổ.

Từ năm 2007, ngày 10-3 âm lịch được chọn làm ngày Quốc lễ và nghỉ lễ chính thức, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên. Từ đó đến nay, hoạt động dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng được duy trì hàng năm tại nhiều điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ vua Hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.