Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng phát lệnh khởi công 3 dự án tại Kiên Giang

Theo Tuổi trẻ| 28/04/2015 16:06

Sáng 28-4 tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát lệnh khởi công ba dự án lớn tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình cố thủ tướng Võ Văn Kiệt bấm nút khởi công Trường THPT Võ Văn Kiệt - Ảnh: K.Nam


Đó là các dự án: Bệnh viện đa khoa 1.200 giường, Trường THPT Võ Văn Kiệt và dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới Tây Bắc của TP Rạch Giá.

Ông Lê Văn Thi - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang mới xây dựng là công trình dân dụng cấp 1 (dự án nhóm A) có quy mô 1.200 giường. Công trình được xây dựng kiên cố với chiều cao 45m gồm chín tầng, sân thượng có bãi đáp trực thăng.

Tổng mức đầu tư cho dự án này là 2.929 tỉ đồng, trong đó vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu 50%, ngân sách tỉnh 50%. Dự án do Sở Y tế Kiên Giang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bấm nút khởi công dự án bệnh viện đa khoa 1.200 giường - Ảnh: K.Nam


“Bệnh viện đa khoa mới cùng với các bệnh viện ung bướu 400 giường, bệnh viện sản – nhi 400 giường sẽ tạo thành cụm các bệnh viện đồng bộ và hiện đại tọa lạc trên tổng diện tích 14ha có khả năng thực hiện các kỹ thuật điều trị cao, chuyên sâu đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Kiên Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung” - ông Thi phát biểu.

Dự án trường THPT mang tên cố thủ tướng Võ Văn Kiệt có quy mô diện tích 2ha, tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng.

Quỹ đất do Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang tài trợ, nguồn kinh phí xây dựng do Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank tài trợ. Dự kiến ngôi trường này hoàn thành sau 12 tháng thi công.Dự án khu đô thị lấn biển Tây Bắc do Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng diện tích 99,84ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.344 tỉ đồng, thời gian thi công phần hạ tầng dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới Tây Bắc TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: K.Nam


Nhân dịp này, chủ đầu tư dự án lấn biển Tây Bắc đã tài trợ 1 tỉ đồng để chính quyền TP Rạch Giá xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Cũng trong sáng 28-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khánh thành sản xuất mẻ bia đầu tiên tại Nhà máy bia Sài Gòn ở Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phát lệnh khởi công 3 dự án tại Kiên Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.