Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân bỏ chạy do cháy nổ kho chứa cồn

Mai Hữu| 28/05/2015 08:42

(HNMO) - Chiều tối 27-5, một vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ xảy ra tại kho chứa cồn của Công ty TNHH Hải Tuấn (số F1/15 đường Vĩnh Lộc, ấp 6, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy.

Lực lượng cứu hỏa tích cực dập lửa


Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 27-5, nhiều người dân phát hiện khói bốc ra từ kho chứa cồn rộng 1.100m2 của công ty trên liền tri hô để dập lửa, tuy nhiên khi tiếp cận thì nhà kho bị khóa trái nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận đám cháy. Nhiều người nhanh chóng di dời tài sản ra xa khu vực cháy. Ngay khi xảy ra cháy, công an, dân phòng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường đảm bảo an ninh và phục vụ cho công tác chữa cháy.

Một góc kho chứa cồn bị cháy hoàn toàn


Lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh nhận được tin cháy đã triển khai 5 xe nước, 1 xe chỉ huy, 2 xe chở phương tiện cùng 50 chiến sĩ phối hợp với PCCC KCN Vinh Lộc đến hiệp trường triển khai phương án dập lửa không cho cháy lan. Do kho chứa nước cồn thô khiến đám cháy bùng phát mạnh đã lan sang Công ty cổ phần in Bưu Điện làm cháy 1 máy điều hòa, một máy phát điện và 2 tấn giấy cháy xém.

Đến khoảng 19 giờ ngày 27-5, đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi và đổ sập 120m2 kho chứa cồn, làm cháy 300 lít nước cồn thô, 200 lít nước cồn. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được 980m2 kho chứa cồn và bảo vệ trên 3.000m2 xung quanh gồm quán cà phê và nhà dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân bỏ chạy do cháy nổ kho chứa cồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.