Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu nạn thành công tàu cá BĐ 97150TS của Bình Định

Thanh Nghị| 28/05/2015 17:45

(HNMO) - Đúng 10h sáng nay 28-5, tàu 629 Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 97150 TS của Bình Định bị nạn ở khu vực phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về đến đảo Lý Sơn an toàn.

Tàu cá BĐ 97150 TS của Bình Định được lai dắt trở về Lý Sơn an toàn.


Tàu BĐ 97150 TS do ông Lê Bé, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đi đánh bắt cá ngừ đại dương ở khu vực vùng biển Hoàng Sa từ ngày 8-5. Trên tàu có 5 lao động. Đến ngày 23-5 thì tàu bị hỏng cả máy điện và máy chính, trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng gió cấp 6-cấp 7, nước tràn vào tàu.

Nhận được lệnh đi tìm kiếm cứu nạn lúc 19h30 phút ngày 26-5, tàu 629 Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ tuần tiễu gần đó đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn ở cách đảo Tri Tôn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về phía Tây Nam 8 hải lý. Đến 23g ngày 26-5, tàu 629 đã tiếp cận được tàu bị nạn và tổ chức cứu kéo đưa về đảo Lý Sơn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà cho ngư dân tàu cá BĐ 97150 TS.


10h sáng nay, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức bàn giao tàu cá BĐ 97150TS cùng 5 ngư dân cho chính quyền và đại diện bộ đội biên phòng huyện đảo Lý Sơn. Hiện sức khỏe của 5 ngư dân đều bình thường, chờ sửa chữa tàu để tiếp tục trở lại bám biển ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Tổ quốc. Tại huyện đảo Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tặng quà, động viên 5 ngư dân Bình Định; tàu 629 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn được giao.

Huyện ủy, UBND huyện đảo Lý Sơn cũng tổ chức thăm, tặng quà cho thủy thủ tàu 629; tặng quà, thăm hỏi, động viên 5 ngư dân Bình Định bị nạn.

Ngay chiều ngày 28.5, 4/5 thuyền viên tàu cá BĐ 97150 TS đã lên tàu khách vào đất liền để trở về Hoài Nhơn - Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu nạn thành công tàu cá BĐ 97150TS của Bình Định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.