Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải lấy ý kiến cộng đồng về việc tăng thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ

Tuấn Lương| 09/06/2015 18:53

(HNMO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về tình hình triển khai Năm Trật tự văn minh đô thị 2015 của quận Hoàn Kiếm tổ chức chiều nay (9-6).


Theo đó, TP ủng hộ chủ trương chỉnh trang song quận Hoàn Kiếm cần nghiên cứu kỹ phương án trước khi triển khai. Trước mắt, quận Hoàn Kiếm xây dựng phương án chỉnh trang hệ thống cây xanh, vườn hoa, chiếu sáng và kè hồ. Riêng việc cải tạo, lát lại vỉa hè phải đặc biệt cân nhắc. TP cũng giao quận Hoàn Kiếm lên phương án chỉnh trang, chiếu sáng kiến trúc Ô Quan Chưởng; hoàn thành việc sắp xếp đường dây dây nổi, hạ ngầm trước ngày 2-9.

Đối với không gian phố đi bộ, TP giao quận và Sở Công thương sắp xếp lại ngành hàng cho hợp lý nhằm phát huy tối đa hiệu quả thương mại và khai thác lợi thế du lịch; kiên quyết xử lý các hộ dân chiếm dụng lòng hè đường trái phép để kinh doanh. Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Về đề xuất tăng thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ, quận Hoàn Kiếm cần lấy ý kiến của cộng đồng trước, tránh ảnh hưởng và xáo trộn đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải lấy ý kiến cộng đồng về việc tăng thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.