Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Tư Đô| 02/07/2015 05:53

(HNM) - Ngày 1-7, Viện Kiểm sát nhân dân ( Tối cao đã tổ chức lễ ra mắt Viện KSND cấp cao tại Hà Nội. Đây là bước cụ thể hóa việc thi hành Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi), đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tám.


Cùng với việc thành lập Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND Tối cao còn thành lập Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Viện KSND cấp cao tại Hà Nội có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Viện KSND, từ ngày 1-6-2015, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội có nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của TAND 28 tỉnh, thành phố; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương...

Việc thành lập 3 Viện KSND cấp cao được đánh giá là sẽ khắc phục những điểm chưa phù hợp trong tổ chức bộ máy cơ quan Viện KSND, giải tỏa áp lực giải quyết vụ việc cho Viện KSND Tối cao; hình thành cấp tố tụng độc lập chuyên sâu, phù hợp với chủ trương xây dựng nền tư pháp gần dân, vì dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.