Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút di dời hơn 17.000 hộ ven kênh rạch

Trọng Ngôn| 03/07/2015 07:07

(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng lập kế hoạch, phương án di dời khẩn cấp hơn 17.000 hộ trên và ven kênh rạch trong thời gian sớm nhất. Theo thống kê mới nhất của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố còn hơn 17.000 căn nhà lụp xụp nằm trên và ven hành lang

Trong diễn biến liên quan, tình trạng sạt lở nhà ven sông, rạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, khuya 1-7, tại quận Thủ Đức, một đoạn bờ sông Sài Gòn rộng hàng trăm mét vuông bất ngờ sạt lở trong đêm. Vụ sạt lở đã cuốn phăng 3 người trong một gia đình và nhiều tài sản. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch có chiều hướng gia tăng, nguyên nhân chính được cho là do việc lấn chiếm hành lang an toàn kênh rạch để xây dựng các công trình nhà ở chưa được xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút di dời hơn 17.000 hộ ven kênh rạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.