Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX

06/07/2015 06:24

(HNM) - Ngày 5-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ IX (2010-2015). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 486 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu cán bộ, đoàn viên công đoàn trên toàn quốc tham dự đại hội.


Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng, Nhà nước đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là 486 đại biểu điển hình tiên tiến. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến tổ chức và hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong giai đoạn 2015-2020, các cấp công đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là các phong trào có sức lan tỏa rộng như "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; phát triển và nâng cao các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng người CBCC-VC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tập trung chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tích cực góp phần xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước…

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trước mắt phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) tạo đà cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020. Nhân dịp này, 8 cá nhân đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 30 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 448 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn giai đoạn 2010-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.