Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại phường Trung Tự

Bài, ảnh: Hà Nguyên| 18/07/2015 07:25

(HNM) - Ông Nguyễn Đình Thái đã liên tục có hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng công trình trái phép trên đất nhà trường quản lý. Thậm chí, ngay cả khi đã bị đình chỉ thi công, ông Thái vẫn ngang nhiên vi phạm…

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại tổ 2, phường Trung Tự chưa bị xử lý theo quy định.


Theo tài liệu do Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội cung cấp thì ngày 13-1-1984, ông Nguyễn Năng An, Hiệu trưởng trường đã ký Quyết định số 39, giao cho ông Nguyễn Đình Thái, nguyên là cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội một căn hộ diện tích rộng 20m2 tại P8, nhà lắp ghép 2 tầng, nay thuộc tổ 2, phường Trung Tự. Bởi vị trí phòng được giao tiếp giáp với ký túc xá và khu bếp ăn của nhà trường nên viện lý do công trình phụ xuống cấp, ngày 9-6-1996 ông Thái đã tiến hành xây dựng trái phép một công trình rộng 10m2 trên đất Trường Đại học Y quản lý.

Đội Quản lý TTXD đô thị quận Đống Đa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính công trình này vào ngày 13-11-1996. Đến ngày 16-11, nhận thấy ông Thái không chấp hành tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm, Đội Quản lý TTXD đô thị quận Đống Đa tiếp tục ban hành Quyết định số 231/QĐ-QLXD, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép do ông Thái làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Quyết định số 231/QĐ-QLXD không được thực thi.

Vừa qua, ngày 4-7-2015, ông Thái tiếp tục lấn chiếm và xây dựng trái phép một công trình rộng 30m2 trên đất nhà trường quản lý. Theo nội dung Biên bản kiểm tra hiện trạng của tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Tự lập cùng ngày thì tại thời điểm tổ công tác phát hiện vi phạm, ông Thái đang cho thợ đào móng và rải sắt trên nền móng.

Vì không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu ông Thái ngừng mọi hoạt động thi công, xây dựng công trình. Tuy đã ký vào biên bản do tổ Thanh tra xây dựng lập nhưng ngay sau đó, ông Thái không thực hiện đúng với cam kết đã ký. Tối ngày 5-7, ông Thái tiếp tục cho thợ đổ bê tông cốt thép trên phần móng đã đào; đến ngày 7-7 thì xây tường trên phần móng đã được đổ bê tông.

Hành vi của ông Thái đã vi phạm Điều 12, Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 5, Khoản 1 của Nghị định 180/CP. Ngày 7-7-2015, ông Bạch Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Tự, quận Đống Đa đã ký Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm TTXD do ông Thái làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói, mặc dù nội dung Quyết định số 36/QĐ-UBND đã nêu rõ: "Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu ông không tự dỡ bỏ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ". Thế nhưng, quan sát thực tế tại khu vực có công trình xây dựng vi phạm vào ngày 14-7-2015, phóng viên nhận thấy các hạng mục của công trình vi phạm TTXD đô thị do ông Nguyễn Đình Thái làm chủ đầu tư vẫn tồn tại, chưa được dỡ bỏ. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền phường Trung Tự sớm có biện pháp xử lý nghiêm công trình vi phạm nêu trên. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại phường Trung Tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.