Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ cao

Lan Hương| 23/07/2015 13:28

(HNMO) – Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư các loại 6 tháng đầu năm 2015 giảm khoảng 3% (riêng đơn khiếu nại, tố cáo giảm 10,9%), nhưng số lượt đoàn đông người tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến 15/5/2015 trên cả nước có 32 tỉnh, thành phố có đoàn đông người khiếu kiện lên Trung ương; các địa phương có nhiều lượt đoàn đông người là TP Hà Nội, Hải Phòng (13 đoàn), Nam Định (9 đoàn), Bắc Giang, Hà Nam (8 đoàn), thành phố Hồ Chí Minh (7 đoàn), Hải Dương, Hưng Yên, Tây Ninh (6 đoàn), Vĩnh Phúc (5 đoàn), Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, An Giang, Thái Bình, Tiền Giang (4 đoàn)...

Người dân đi khiếu kiện với thái độ bức xúc, gay gắt, có tổ chức, trong đó có không ít vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, trở thành điểm nóng. Nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ cao (64,6% đơn khiếu nại).

Các khiếu nại tập trung vào lĩnh vực đất đai, thu hồi đất xây dựng chợ, trung tâm thương mại.


Nổi lên là việc thu hồi đất xây dựng chợ, trung tâm thương mại (tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội); Chợ Túc Duyên (Thái Nguyên); Quảng Chính, Hải Hà (Quảng Ninh); Bắc Sơn, Bỉm Sơn (Thanh Hóa); Chợ Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk); 3 chợ: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Long Khánh (Đồng Nai); chợ An Đông (TP. Hồ Chí Minh)… Người dân khiếu nại về việc đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai; việc xét xử của tòa án nhân dân, việc thi hành án dân sự; việc thực hiện các chính sách ưu đãi, chính sách về an sinh xã hội.

Tình trạng đơn thư, vụ việc từ khiếu nại không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết chiếm tỷ lệ đáng kể. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 77,9% đơn tố cáo. Chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.