Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực cứu nạn nhân bị đất đè tại TP Hạ Long: Thêm 1 gia đình đang cầu cứu

Hoàn Nguyễn - Dũng Chu| 28/07/2015 16:36

(HNMO) - Cho đến thời điểm hiện tại (16h30 ngày 28/7), khu vực TP Hạ Long, lượng mưa vẫn trên 300mm, dù lượng mưa đã giảm dần, tuy nhiên một số đoạn đường vẫn đang trong tình trạng ngập nước, giao thông bị chia cắt.



Đặc biệt, đoạn quốc lộ 18 qua khu vực qua phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả nước ngập trên 50cm. Theo ghi nhận của nhóm PV Hànộimới có mặt tại hiện trường hiện ngôi nhà của anh Hà Quang Long ở tổ 3 khu 5 phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long là ngôi nhà tiếp theo bị núi lở. Rất may, 4 người trong nhà anh Long thoát chết, hiện bùn nhão bủa vây kín ngôi nhà và anh Long đang khẩn thiết kêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài giải cứu những người thân bị kẹt trong ngôi nhà.


Như Hànộimới đưa tin, vào đêm 27 rạng sáng 28/7 tại một ngọn núi thuộc địa phận phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra hiện tượng sạt lở. Do vụ việc xảy ra vào sáng sớm nên khi người dân trong xóm thức giấc thì đã chứng kiến ngọn núi phía sau dãy phố đã sạt lở, nước chảy cuồn cuộn từ trên núi xuống kèm theo lượng đất đá lớn. Ngôi nhà anh Cao Văn Vỹ bị san phẳng bị phát hiện đất đá che kín toàn bộ, chỉ còn trơ vài cọc gỗ lổn nhổn phía trên.

Từ rạng sáng, người dân hô hoán nhau tháo chạy khỏi nhà và tìm cách tiếp cận cứu người. Tuy nhiên, toàn bộ 9 người trong 3 ngôi nhà cùng một gia đinh anh Vỹ không còn ai. Động vật nuôi trong nhà nằm la liệt bên dòng nước chảy. Vi vị trí sạt lở chỉ có gia đình anh Vỹ định cư dưới chân núi. Cách đó không xa có vài hộ khác cũng bị đất đá đè trúng, nhưng không sập hoàn toàn nhiều người dân may mắn thoát thân.


Sau khi nhận được tin báo, chính quyền TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh đã huy động người và phương tiện tham gia cứu giúp các nạn nhân còn kẹt trong đống đất đá. Theo ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, hiện tại đợt mưa lịch sử khiến 17 người thương vong, mất tích. UBND TP huy động toàn bộ lực lượng Hải quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, PCCC, cứu hộ mỏ, Công an tỉnh cùng các phương tiện xuống hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Vị trí xảy ra sạt lở nằm sâu trong núi thuộc tổ 44, xóm 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long). Đường mòn hiểm trở khiến các phương tiện cứu hộ là máy xúc không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng xẻng, cuốc, các phương tiện thô xơ để giải cứu.


Tính tới trưa ngày 28/7, lực lượng cứu hộ đưa được 3 người gặp nạn ra ngoài. Trong đó, 2 người tử vong là chị Đỗ Thu Hiền (37 tuổi, vợ anh Vỹ) và Cao Thu Hoài (10 tuổi, con gái anh Vỹ). Anh Cao Văn Vỹ (chồng chị Hoài) bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Những người cùng gia đình anh Vỹ mất tích gồm mẹ, gia đình anh trai (4 người) và một người con khác của anh. Vỹ.

UBND TP Hạ Long vẫn đang huy động toàn bộ lực lượng khẩn cấp triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn gia đình nạn nhân. Đồng thời, di dời các hộ gia đình ở khu vực bị ngập sâu, nước lũ ngăn cách, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân các khu vực đang bị ngập lụt sâu, cô lập với bên ngoài, các hộ dân bị đổ sập nhà cửa do mưa lũ.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, 5h30 cùng ngày, ngôi nhà ông Vũ Phúc Chiêm (74 tuổi, trú khu 6, phường Yết Kiêu) cũng bị đất đá trên đồi sạt lở trúng khiến ngôi nhà ông và con gái ông đổ sập hoàn toàn. May mắn, ông Chiêm phát hiện và hô hoán cả gia đình thoát thân kịp thời.

Phòng CSGT Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng mưa kéo dài tuyến quốc 18A, tỉnh lộ 326 trên địa phận TP Cẩm Phả, Hạ Long, huyện Hoành Bồ bị ngập sâu. Ngoài ra, trên tuyến đường vanh đai phía Bắc TP Hạ Long, nhiều điểm xảy ra sạt lở, hàng tram m3 đất đá tràn ra chắn ngang đường khiến giao thông giữa Cẩm Phả, Hoành Bồ, Hạ Long bị chia cắt, chưa thể lưu thông. Cơ quan chức năng đang tiến hành thu dọn, khắc phục sự cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực cứu nạn nhân bị đất đè tại TP Hạ Long: Thêm 1 gia đình đang cầu cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.