Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng Ninh: 18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Hoàng Văn| 29/07/2015 06:24

(HNM) - Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến chiều tối 28-7, mưa lớn đã gây ngập lụt nặng ở các địa phương như: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô.

Mưa lớn đã làm nhiều khu dân cư ven đồi bị sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp và gây úng ngập hơn 2.000 ngôi nhà, làm 17 người chết và 1 người mất tích, ước thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hàng nghìn chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn xuống các khu vực bị chia cắt, ngập lụt để cứu người bị nạn, tìm kiếm người còn mất tích...

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày mai 30-7 đến 2-8, trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên 3-7m, ở hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ ở mức báo động cấp 2-3. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Chiều 28-7, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai đã họp và yêu cầu các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xây dựng kịch bản, xác định các tình huống thiên tai có thể xảy ra để chủ động ứng phó, phòng tránh, hạn chế xuống mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: 18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.