Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân Nam Từ Liêm được nhận thủ tục hành chính “3 trong 1” tại nhà

Hà Phong| 31/07/2015 06:23

(HNM) - Ngày 30-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm. Đây là một trong các đơn vị tiên phong thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Tứ cho biết, áp dụng Thông tư 05 là một bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính. Công dân chỉ cần một lần đến UBND phường và chờ xử lý khoảng 7 ngày là có thể đến nhận cùng lúc giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và nhập hộ khẩu cho trẻ mới sinh. Cán bộ UBND cấp phường có trách nhiệm thay mặt người dân đến cơ quan công an, bảo hiểm xã hội để lấy kết quả và thực hiện các khâu trung gian khác, bàn giao kết quả tại bộ phận "một cửa" của phường. Chỉ trong vòng một tháng đã có 226 trường hợp được giải quyết đúng hẹn hoặc sớm hơn một ngày…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhận định, vấn đề mấu chốt cần giải quyết hiện nay là tăng cường sự phối hợp và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, nêu rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, quận, huyện trên toàn thành phố, tạo nên những chuyển biến trong công tác quản lý dân cư. Về phía người dân, sẽ được nhận kết quả tại nhà nếu có nhu cầu và trả phí trước theo đúng mức cước đang áp dụng hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Nam Từ Liêm được nhận thủ tục hành chính “3 trong 1” tại nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.