Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự đổi thay ở một địa bàn phức tạp

Tuấn Lương| 03/08/2015 06:17

(HNM) - Nhằm thực hiện có hiệu quả


Nhờ đó, diện mạo đô thị của các tuyến phố trên địa bàn quận đã khang trang, sạch đẹp hơn. Đó là những hành động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVII và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9.

Với dân số hơn 40 vạn người, Đống Đa là quận có mật độ dân cư thuộc diện cao nhất của Thủ đô. Trên địa bàn cũng có trên 20 trường đại học, cao đẳng; 16 bệnh viện của trung ương và thành phố; nhiều khu tập thể chung cư cũ và nhiều tuyến đường xuyên tâm như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn, Giảng Võ - Láng Hạ, Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa, Vành đai 1, Vành đai 2… tập trung lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Do đó, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường càng trở nên phức tạp.

Tuyến phố Xã Đàn (quận Đống Đa) mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đàm Duy


Ông Hà Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015", ngay từ đầu năm 2015, các bộ phận chức năng của quận và toàn bộ 21 phường đã tổ chức tuyên truyền đến tất cả các cơ quan, trường học, tổ dân phố, khu dân cư nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

Quận thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm giải quyết vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, mái che, mái hiên di động; duy tu chỉnh trang cải tạo hè phố, đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng, thoát nước… Nhờ vậy, cảnh quan đô thị trên các tuyến phố, ngõ trên địa bàn quận ngày càng khang trang, sạch sẽ.

Qua các đợt triển khai quyết liệt, toàn quận đã tháo dỡ 2.115 mái che, mái vẩy, mái hiên di động sai quy định. Đến nay, tình trạng mái che, mái vẩy, mái hiên di động đã cơ bản được tháo bỏ trên toàn bộ 28 tuyến phố chính thuộc địa bàn quận. Ngoài ra, bằng nhiều hình thức như vận động nhân dân tự giác và trực tiếp xử lý, lực lượng liên ngành quận và các phường đã tổ chức tháo dỡ gần 400 biển quảng cáo dọc, 19 biển quảng cáo tấm lớn, 35 biển chỉ dẫn sai quy định và xóa bỏ trên 90% quảng cáo rao vặt trái phép.

Giải tỏa chợ tạm, chợ "cóc", lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện có hiệu quả thời gian qua. Đến nay, 35/53 tụ điểm chợ "cóc", chợ tạm đã được giải tỏa, trong đó có điểm "nóng" như địa điểm họp chợ trên hè phố Vĩnh Hồ (phường Thịnh Quang và phường Ngã Tư Sở), khu vực đảo tròn Khâm Thiên (phường Văn Chương)…

Hiện, còn 18 điểm tồn tại ở các khu vực phố Nguyễn Phúc Lai, đảo tròn Văn Chương, cổng chợ Ngã Tư Sở, sân chơi C3 - C4 Trung Tự, phố Pháo Đài Láng, phố Vũ Thạnh, khu tập thể Nam Đồng… quận đang lên kế hoạch giải tỏa, đồng thời nghiên cứu phương án sắp xếp các hộ kinh doanh cho phù hợp nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Cũng nhằm bảo đảm đường thông hè thoáng, tất cả các tuyến phố trọng điểm, nút giao thông quan trọng đều có lực lượng chức năng tham gia phân luồng trong giờ cao điểm…

Khẳng định những kết quả nói trên là nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quận, song nếu chủ quan, lơ là, vi phạm sẽ lại tái diễn, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhấn mạnh, công tác tuyên truyền và duy trì, chống tái lấn chiếm vẫn phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Từ nay đến cuối năm, cùng với giải tỏa, sắp xếp số chợ "cóc", chợ tạm còn lại, quận sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của thành phố trên địa bàn như đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở), ga Cát Linh thuộc Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông…; tiếp tục giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; từng bước xây dựng văn hóa giao thông và văn minh đô thị…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sự đổi thay ở một địa bàn phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.