Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường

Theo Khắc Kiên/VOV| 04/08/2015 14:26

Mưa lũ những ngày qua ở khu vực Tây Bắc đã làm sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khiến hành trình từ Lai Châu đi các tỉnh và các huyện trong tỉnh phải thay đổi tuyến và tạm ngưng hành trình.

Trên tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127, xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nhưng hiện nay chưa được đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án thủy điện Sơn La khắc phục. Vì vậy, hành trình xe khách từ thành phố Lai Châu vào huyện Mường Tè trên tuyến này chỉ có thể vào tới xã Mường Mô của huyện Nậm Nhùn, cách huyện Mường Tè hơn 50 km.

Nhiều phương tiện phải thay đổi tuyến vì sạt lở.



Người dân sinh sống dọc tuyến đường tỉnh lộ 127, thuộc địa bàn xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) và Can Hồ (huyện Mường Tè) có nhu cầu vào huyện Mường Tè hoặc ra huyện Nậm Nhùn hiện nay đều phải lưu thông bằng xuồng trên sông Đà, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Hành trình từ thành phố Lai Châu vào Mường Tè hiện nay phải lưu thông qua đường mới Pa Tần – Mường Tè. Tuy nhiên, do trên tuyến đường Pa Tần – Mường Tè cũng đang xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn nên thay vì mất 3 tiếng như ban đầu nay hành trình kéo dài từ 4 đến 5 tiếng do phải chờ đợi đơn vị thi công khắc phục đường. Ngoài ra, sạt lở lớn trên tuyến quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai khiến hành trình từ các địa phương của tỉnh Lai Châu đi huyện Văn Bàn và xuống tỉnh Yên Bái qua tuyến đường này cũng bị tạm ngưng.

Trên quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên thuộc địa bàn xã Huổi Lềnh, huyện Mường Chà bị sạt lở núi và tuyến đường Quốc lộ 6 từ thị xã Mường Lay về huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cũng đang bị sạt ta luy âm mất đường nên hành trình từ thành phố Lai Châu về thành phố Điện Biên qua tuyến đường này hiện tại tạm ngưng.

Để đi từ thành phố Lai Châu về thành phố Điện Biên Phủ và chiều ngược lại, hiện nay các phương tiện phải lưu thông theo đường quốc lộ 4D rẽ đi theo quốc lộ 32 đến huyện Than Uyên rồi rẽ theo quốc lộ 279 sang ngã ba Minh Thắng (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), rồi lại rẽ trái theo quốc lộ 6 về thị trấn Tuần Giáo và tiếp tục đi theo quốc lộ 279 về thành phố Điện Biên Phủ.

Ông Lê Xuân Thoan, Phó Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết, việc gián đoạn lộ trình các tuyến trên có thể kéo dài nhiều ngày để chờ các đơn vị chức năng khắc phục.

Hiện nay hành trình từ thành phố Lai Châu đi thành phố Điện Biên có 9 chuyến xe trong ngày và đều là phương tiện của các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Xét trên hành trình thực tế, các sở, ngành tỉnh Điện Biên đã cho các doanh nghiệp tăng giá vé từ 130 nghìn lên 182 nghìn đồng và việc này sẽ được áp dụng bắt đầu từ hôm nay tới khi khắc phục xong đường.

“Để đáp ứng nhu cầu phục vụ bà con đi lại trong mùa mưa lũ đảm bảo an toàn trên các tuyến, bến xe kiên quyết thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Sở GT-VT các tỉnh là điều hướng xe đi như thế nào để đảm bảo an toàn. Các chuyến xe qua bến là chúng tôi đều chỉ đạo các lái xe là thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các sở. Không xe nào được vượt qua các tuyến mà đã được chỉ dẫn của các sở và các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho khách”./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Tạm ngưng nhiều hành trình xe khách vì tắc đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.