Theo dõi Báo Hànộimới trên

100% tỉnh, thành phố có người nghiện ma túy

Theo Thanh niên| 21/08/2015 09:32

Ngày 20.8, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2015.


Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm đang diễn biến rất phức tạp.

Theo thống kê, số người nghiện ma túy và sử dụng trái phép các chất ma túy trên toàn quốc có hồ sơ quản lý là 204.377 người. Người nghiện ma túy có ở 100% tỉnh, thành phố, gần 90% quận, huyện và khoảng 70% số xã, phường, thị trấn.

Số người bán dâm có hồ sơ quản lý cả nước là 11.240 người. Cả nước có 97.347 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với 59.571 nhân viên nữ làm việc (tăng 20.960 cơ sở và 10.817 nhân viên so với năm 2014). Đã xuất hiện và có xu hướng phát triển các tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm chuyên nghiệp, tinh vi, các đường dây đưa phụ nữ đi bán dâm ở nước ngoài.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đang gặp rất nhiều vướng mắc. Đó là bất cập trong các văn bản pháp luật, nhiều văn bản không còn phù hợp với thực tiễn, khó xác định tình trạng nghiện đối với người sử dụng ma túy tổng hợp; thời gian, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn dài, nhiều thủ tục… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
100% tỉnh, thành phố có người nghiện ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.