Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài 3: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thành Tâm| 30/09/2015 05:24

(HNM) - Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt những vấn đề liên quan đến Biển Đông, song tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của Thủ đô luôn ổn định.

Đảng bộ TP Hà Nội lãnh đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, huy động cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an thành phố (CATP) là nòng cốt thực hiện hiệu quả các giải pháp. Nhiều chương trình, kế hoạch, mô hình mới tạo sự đột phá, hiệu quả cao trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, được nhân dân Thủ đô ghi nhận và nhân rộng kinh nghiệm tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.



Chủ động trước những diễn biến phức tạp

Mở cửa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, do vậy, yêu cầu về công tác quốc phòng - an ninh luôn được đặt ra ở mức cao và đòi hỏi có phương pháp tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Phương pháp đó chính là sự kế thừa nguyên tắc chung trong công tác bảo đảm TTATXH. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tiễn tình hình, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo các biện pháp, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH...

Ngay sau khi Thành ủy ban hành và triển khai Chương trình số 05 ngày 19-5-2011 về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm TTATXH", sự chủ động trên mọi mặt công tác càng được đề cao, chú trọng và gắn với hoạt động thực tiễn. Chương trình số 05, trước tiên thể hiện nhận thức đúng đắn và kịp thời của Thành ủy về thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đồng thời chỉ ra phương châm chủ đạo và xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, huy động sức mạnh từ thế trận toàn dân, kết hợp với mũi nhọn chủ công của lực lượng vũ trang Thủ đô... Bên cạnh việc khẳng định yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng là nền tảng cho công tác bảo đảm ANTT, hoạt động của các đơn vị nòng cốt, nổi bật là CATP được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai một cách sâu sát.

Từ nhận thức như vậy, ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình số 05, các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố đã nhanh chóng triển khai các nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đảng ủy CATP Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo công an các cấp xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, chuyên đề. Theo Giám đốc Nguyễn Đức Chung, điểm nổi bật trong thời gian qua là CATP đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp công tác nắm tình hình nên đã chủ động tham mưu với thành phố và Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, có hiệu quả cao. Nhiều chủ trương, giải pháp đã được tổng kết và qua kiểm nghiệm trong thực tiễn được khẳng định là đúng đắn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô. Hà Nội đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Có thể khẳng định, dù cho diễn biến trên mặt trận an ninh chính trị, TTATXH hết sức phức tạp nhưng thành phố, CATP không bị động, bất ngờ. Trước những thủ đoạn tội phạm, chống phá mới, CATP đã kịp thời tham mưu các biện pháp giải quyết hiệu quả, có tính chất cơ bản, chiến lược, trên các mặt trận nóng bỏng, thể hiện được quan điểm "an ninh chủ động", làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá; bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, kinh tế, thông tin...

Cùng với duy trì tốt các mô hình, chuyên đề chuyên sâu, việc liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm và tệ nạn, bảo đảm TTATGT đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, phạm pháp hình sự đã giảm đến 6,1% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010. Các vụ trọng án, án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc cũng giảm mạnh (hơn 23%). Tỷ lệ điều tra, phá án của CATP luôn đạt từ 74,5% trở lên, tăng 1,7% so với nhiệm kỳ trước...

Sáng tạo trên từng mặt công tác

Là lực lượng nòng cốt trên mặt trận gìn giữ an ninh chính trị, TTATXH, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, CATP luôn thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trên mỗi mặt công tác thông qua việc vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật, phát huy cao độ trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Điều đáng ghi nhận là thước đo cho sự đổi mới, sáng tạo được xác định rõ ở chất lượng công việc cũng như niềm tin của nhân dân...

Với tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ, đề cao tinh thần "phục vụ nhân dân" trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, CATP đã có những bước đi rất cụ thể. Việc đẩy mạnh khai thác ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực như: Cấp chứng minh nhân dân, cấp hộ chiếu, công tác đăng ký, quản lý cư trú, đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới. Các mô hình đăng ký cấp hộ chiếu qua internet, cấp chứng minh nhân dân tại nhà, cấp đổi đăng ký xe tại địa phương thực sự đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, có được kết quả đó, trước hết là do Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nhận thức sâu sắc sự cấp thiết, tầm quan trọng về vai trò, vị trí của công tác cải cách hành chính và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Từ đó, từng cán bộ chiến sĩ đã nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và nâng cao được hiệu quả công tác của mình.

Một sáng tạo không thể không nhắc đến trong những năm vừa qua là việc CATP xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, chuyên đề về phòng chống tội phạm như: Mô hình 141, 142, 15 tổ công tác tại 15 bệnh viện lớn... Nổi bật trong số đó là Kế hoạch - mô hình 141, triển khai từ tháng 8-2011, với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông. Đặc trưng của lực lượng 141 là ra quân hằng ngày, bám sát tình hình, diễn biến thực tế. Sau 4 năm đi vào hoạt động, mô hình 141 đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm giảm phạm pháp hình sự. Trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng 141 đã phát hiện, xử lý 19.650 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phát hiện, bắt giữ 550 vụ với 888 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện và thị xã; thu giữ nhiều vũ khí, gần 4,5kg ma túy các loại...

Nhìn lại nhiệm kỳ qua có thể khẳng định, từ việc bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy CATP đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đó là tiền đề tốt, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong nhiệm kỳ tới và chỉ có không ngừng đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân thì CATP mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô và đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.