Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức triển lãm về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Châu Anh| 05/10/2015 06:04

(HNM) - Sáng 4-10, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với tỉnh Hòa Bình đã họp báo về việc tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu


Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, đến ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm khai mạc vào lúc 9h ngày 5-10 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. Thời gian mở cửa tham quan từ 8h đến 17h hằng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức triển lãm về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.